1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng “nói không” với báo chí ngày “xông đất” Myanmar

(Dân trí) - Chiến lược gia xứ Nghệ đã từ chối trả lời báo chí Việt Nam cả ở sân bay Yangon và trên sân tập trong buổi chiều nay. Đây là điều không có gì lạ bởi ngoài việc muốn có sự tập trung cao, thì ngày đầu tới Myanmar cũng không có nhiều thứ để chia sẻ với giới truyền thông.

Có khoảng hơn 10 phóng viên Việt Nam “chờ sẵn” thầy trò HLV Hữu Thắng ở Yangon. Tuy nhiên, những thông tin khai thác từ đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong ngày đầu đặt chân tới Myanmar không nhiều, bởi sau khi làm thủ tục xong ở sân bay, ĐTVN di chuyển thẳng về khách sạn. Sau đó, toàn đội ra sân tập khá muộn, sân tập cách khách sạn khoảng 25km.


HLV Hữu Thắng muốn các học trò giữ được sự tập trung cao độ

HLV Hữu Thắng muốn các học trò giữ được sự tập trung cao độ

Buổi tập của ĐTVN kéo dài khoảng 1 tiếng, sau đó các thành viên rút nhanh lên ô tô để về khách sạn. Cũng như ở sân bay, HLV Hữu Thắng đã từ chối trả lời báo chí. Ông thầy xứ Nghệ giao cho thủ thành Tuấn Linh làm công việc này, nhưng cũng không có nhiều thông tin đáng chú ý.

Liên quan đến buổi tập chiều nay của ĐTVN, sân vận động Aung San nơi thầy trò HLV Hữu Thắng luyện quân khá cũ kỹ, thậm chí những hàng ghế khán đài dường như bị bỏ hoang, rất nhiều chim, cò đậu. Khán đài xấu nhưng chất lượng mặt cỏ lại khá tốt, đã giúp cho ĐTVN có buổi tập hưng phấn hơn.

Theo kế hoạch ngày mai ĐTVN sẽ tập luyện 2 buổi sáng và chiều. Đây là thời gian quan trọng để HLV Hữu Thắng và các học trò luyện thêm bài tủ, vận hành lối chơi nhuần nhuyễn. Vì thế, rất có thể trong những buổi tập tới, ĐTVN sẽ yêu cầu được tập kín.

Việt Long (từ Yangon, Myanmar)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016