1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng lên tiếng về pha vào bóng của Quế Ngọc Hải

(Dân trí) - Trước ngày cùng toàn các học trò bay sang Myanmar làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng đã cho họp khẩn cấp các cầu thủ đội tuyển Việt Nam (ĐTVN). Ở cuộc họp này, pha vào bóng nguy hiểm của Quế Ngọc Hải trong trận giao hữu với CLB Fukuoka (Nhật Bản) trên sân Cần Thơ đã được mang ra mổ xẻ.

Ngay trước thềm AFF Cup, trung vệ Quế Ngọc Hải đã trở thành tâm điểm của dư luận, với pha vào bóng rất nguy hiểm với cầu thủ của CLB Avispa Fukuoka của Nhật Bản.

Đó là một pha phi cả hai chân đầy ác hiểm với Furrube, khiến cầu thủ này lăn ra đau đớn trước khi phải rời sân và nhập viện xem xét chấn thương. Còn HLV Hữu Thắng ngay sau tình huống đó đã vội chạy sang khu kỹ thuật CLB Fukuoka hỏi thăm tình hình và xin lỗi.


HLV Hữu Thắng nhắc nhở Ngọc Hải sau tình huống chơi thô bạo - Ảnh: Gia Hưng

HLV Hữu Thắng nhắc nhở Ngọc Hải sau tình huống chơi thô bạo - Ảnh: Gia Hưng

Cú vào bóng rợn người nói trên khiến khán giả nhớ lại pha bóng Quế Ngọc Hải lao người triệt hạ Anh Khoa trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng ngày 13/9/2015 trên sân Vinh. Hậu quả là sụn chêm đầu gối trái của Anh Khoa bị vỡ, các dây chằng chéo đều bị tổn thương nặng, khiến sự nghiệp bóng đá của cầu thủ này bị đe dọa nghiêm trọng.

Cũng cần phải nhắc lại là Quế Ngọc Hải mới trở lại sau chấn thương. Anh là học trò cưng của HLV Hữu Thắng, nên việc được ra sân ở trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka là cơ hội để cầu thủ người Nghệ An khẳng định mình, ghi điểm để giành suất chính thức ở ĐTVN tham dự AFF Cup 2016.

Ngọc Hải đã chính thức có tên cùng ĐTVN đi Myanmar. Nếu anh tiếp tục không kìm chế được cảm xúc bản thân và thói quen vào bóng quá quyết liệt của mình sẽ khiến cho đội tuyển có thể sẽ thi đấu trong thế thiếu người khi bước vào AFF Cup 2016. Và trong cuộc họp nội bộ chiều qua của ĐTVN trước giờ lên đường, HLV Hữu Thắng đã phải lên tiếng về pha vào bóng của Quế Ngọc Hải.

“Pha vào bóng của Hải vừa rồi là không nên, gây nguy hiểm cho đối phương. Nếu trọng tài xử nặng tay, chắc chắn đó là tình huống bóng có lỗi, phải nhận thẻ. Đấy là một trận giao hữu nên không vấn đề gì nhưng sắp tới khi vào giải đấu chính thức, trọng tài sẽ rất nghiêm khắc, những pha vào bóng như thế chắc chắn sẽ phải nhận thẻ đỏ.

Ở những trận đấu quan trọng, tại thời điểm quan trọng mà mất người thì hết sức khó khăn nên cả đội cần phải lưu ý, rút kinh nghiệm và tránh tuyệt đối những pha vào bóng như thế".

Hình thức nhắc nhở của HLV Hữu Thắng với Ngọc Hải khá nhẹ nhàng, nhưng có thể hiểu Ngọc Hải sẽ phải nhận một hình thức kỷ luật nặng nếu tiếp tục vi phạm.

T.L

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016