1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hougang United: "Chúng tôi thiếu may mắn nên thua CLB Viettel"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thất bại trước Viettel ở loạt trận cuối cùng bảng I, AFF Cup 2022, đồng nghĩa với việc Hougang United (Singapore) mất ngôi đầu bảng về tay đối thủ và bị loại.

Sau trận thua CLB bóng đá Viettel 2-5, HLV Clement Teo của Hougang United (Singapore) nói: "Chúng tôi đã mất sức rất nhiều trước và trong trận đấu này. Viettel là đội rất mạnh, nhưng tôi nghĩ rằng Hougang United cũng không gặp may". 

"Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi xác định ngay từ đầu chúng tôi yếu hơn họ, nhưng thất bại vẫn khiến chúng tôi buồn. Tôi không có ý kiến gì về vấn đề trọng tài" - HLV Clement Teo nói thêm.

HLV Hougang United: Chúng tôi thiếu may mắn nên thua CLB Viettel - 1

HLV Clement Teo của Hougang United (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HLV Hougang United: Chúng tôi thiếu may mắn nên thua CLB Viettel - 2

Thua Viettel, đội bóng Singapore bị loại khỏi AFC Cup 2022 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đây là trận đấu mà trọng tài Ali Reda (người Lebanon) thổi đến 4 quả phạt đền, và cả 4 quả phạt đền này đều xảy ra trong hiệp một, trong đó có 3 tình huống ông Ali Reda nhận định bóng chạm tay cầu thủ phòng ngự đôi bên trong khu vực 16m50.

Riêng tình huống trọng tài người Lebanon cho rằng bóng chạm tay Đức Chiến ở phút bù giờ của hiệp một là tình huống gây tranh cãi. Từ pha bóng này, Hougang United có bàn gỡ hòa 2-2. 

Dù sao, Viettel cũng có chiến thắng đậm 5-2, nên vấn đề trọng tài không còn là vấn đề lớn đối với cầu thủ đôi bên.

HLV Hougang United: Chúng tôi thiếu may mắn nên thua CLB Viettel - 3

Trợ lý HLV Đặng Thanh Phương bên phía Viettel (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HLV Hougang United: Chúng tôi thiếu may mắn nên thua CLB Viettel - 4

Ông Thanh Phương khẳng định Viettel giành chiến thắng xứng đáng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Riêng trợ lý HLV Đặng Thanh Phương (trực tiếp chỉ đạo Viettel từ khu kỹ thuật, do HLV trưởng của Viettel Bae Ji Won đang nhiễm Covid-19) chia sẻ: "Ở trận đấu vừa diễn ra, Viettel phạm một số sai lầm trong hiệp một, nhưng sang đến hiệp hai, chúng tôi đã chơi rất chủ động".

"Chiến thắng giành cho Viettel hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi tự hào đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự cúp châu Á và có 3 trận toàn thắng" - trợ lý HLV Đặng Thanh Phương nói thêm.

Sau khi vượt qua vòng bảng với tư cách đội đầu bảng I, CLB bóng đá Viettel vào bán kết khu vực Đông Nam Á của AFC Cup 2022. Đối thủ của Viettel ở bán kết sẽ là Kuala Lumpur City (Malaysia) - đội hạng nhì có thành tích tốt nhất ở Đông Nam Á.

Cặp bán kết còn lại PSM Makasaar (Indonesia) và Kedah Darul Aman (Malaysia). Các trận bán kết khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra vào các ngày 9 và 10/8, ở địa điểm chưa xác định.