1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Bruno Garcia: “Gặp đối thủ nào thì cũng phải chiến đấu”

(Dân trí) - FIFA vừa thông báo cụ thể về các cặp đấu tại vòng knock-out World Cup 2016 Futsal. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nga (5h30 ngày 21/9). Việc gặp đối thủ này Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành vé đi tiếp, nhưng HLV Bruno và các học trò không hề lo lắng.

Gặp đối thủ nào không quan trọng

Ngay sau khi các trận đấu cuối cùng của vòng bảng kết thúc vào sáng nay (19/9, theo giờ Việt Nam), World Cup Futsal 2016 đã xác định đầy đủ các cặp đấu tại vòng 1/8.

Theo thông báo của FIFA, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đụng độ đội tuyển Nga vào sáng 21/9. Trận đấu này sẽ diễn ra tại Medellin (Colombia). Điều đó có nghĩa là đội tuyển futsal Việt Nam sẽ di chuyển từ Bucaramanga đến Medellin, chuẩn bị cho trận đấu này.


Đội tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Nga

Đội tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Nga

Trước đó, đội tuyển futsal Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2016 với tư cách là 1 trong các đội xếp hạng ba tại các bảng đấu có thành tích tốt nhất. Theo nhánh thi đấu mà FIFA công bố trước đó, thầy trò HLV Bruno Garcia có thể gặp tuyển Bồ Đào Nha hoặc Nga ở vòng 1/8. Cuối cùng thì FIFA đã xếp Việt Nam gặp Nga, theo đúng điều lệ giải.

Futsal Nga là một trong những nền futsal mạnh nhất châu Âu. Nga hiện đang là đương kim Á quân châu Âu, và đứng đầu bảng B của VCK World Cup futsal 2016. Dù vậy, HLV Bruno Garcia nhấn mạnh với các học trò trước trận gặp Nga: “Trước khi bước vào FIFA Futsal World Cup, tôi đã nhấn mạnh với các bạn rằng chúng ta sẽ tập trung giải quyết từng trận, từng trận một. Trận đấu tại vòng 1/8 cũng không khác gì so với các trận đấu tại vòng bảng. Chúng ta sẽ bước vào thi đấu tới với tất cả những gì mà chúng ta đang có, đặc biệt là sự tập trung và ý thức tuân thủ kỷ luật chiến thuật”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết, gặp Nga hay Bồ Đào Nha không còn là vấn đề quan trọng nữa đối với ĐT Việt Nam. Xét về trình độ, cả hai đối thủ này đều vượt trội nên điều cần thiết phải làm đó là tự tin vào khả năng của bản thân, đồng thời tập trung chuẩn bị thật tốt để có thể ra sân với phong độ và tinh thần cao nhất. Cũng theo HLV người Tây Ban Nha, gặp đối thủ nào thì tuyển Việt Nam cũng phải chiến đấu hết sức, vì màu cờ sắc áo.

Xả trại đi mua sắm, hào hứng trước trận đánh lớn

Sau một đêm ngon giấc với chiến tích giành vé vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2016, sáng 18/9 (giờ Colombia), ĐT Việt Nam đã trở lại với sân tập để chuẩn bị cho thử thách kế tiếp. Chiều cùng ngày, toàn đội được xả stress bằng chuyến thăm quan mua sắm tại Trung tâm thương mại Hollyday Inn, Bucaramanga.

Thông thường, tại buổi tập đầu tiên sau mỗi trận đấu, HLV Bruno Garcia chỉ đưa ra các bài tập giúp các cầu thủ đẩy nhanh quá trình hồi phục. 90 phút của buổi tập hôm nay cũng diễn ra với giáo án như vậy. Ngoài ra, HLV Bruno Garcia còn lồng ghép vào cuối buổi tập các game chia đội thi đấu đối kháng mang tính thư giãn có sự tham gia của tất cả các thành viên đội tuyển, từ BHL, các cầu thủ cho đến đội ngũ bác sĩ. Đội thắng sẽ được đội thua mời đi uống cà phê hoặc đi ăn kem. Qua các trò chơi mang tính tương tác cao này, HLV Bruno Garcia đã giúp toàn đội trở nên gắn kết và thân thiết với nhau hơn. Đó cũng một trong những nền tảng để xây dựng sức mạnh tập thể cho ĐT Futsal Việt Nam.

Kể từ khi đặt chân tới Colombia cho đến khi kết thúc hành trình tại vòng bảng, lịch sinh hoạt của đội tuyển tuân theo vòng quay bất di bất dịch, đó là ăn, ngủ, tập luyện, họp đấu pháp và ra sân thi đấu. Cơ hội duy nhất mà các cầu thủ có thể tận dụng để thưởng lãm cảnh quan của Colombia đó là chặng đường ngồi trên xe bus di chuyển từ khách sạn đến địa điểm tập luyện, địa điểm thi đấu. Bên cạnh đó, do e ngại các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn, nên BHL cũng không cho phép các cầu thủ được tự ý ra ngoài.

Chính vì vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng bảng, Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã thưởng cho các cầu thủ một chuyến thăm quan mua sắm tại Trung tâm thương mại Hollyday Inn, địa điểm shopping lớn nhất tại Bucaramanga. Tuy nhiên, do các mặt hàng tại đây không có ưu điểm gì hơn so với tại Việt Nam nên hầu hết các cầu thủ chỉ thăm thú thư giãn chứ không mua sắm gì nhiều, và chủ yếu cũng là các món quà nhỏ cho gia đình.

Lê Cường

Dòng sự kiện: World Cup futsal 2016