1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Barcelona nói gì sau trận thua sốc trước AS Roma?

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới, HLV Ernesto Valverde đã lên tiếng khen ngợi AS Roma sau trận tứ kết lượt về Champions League và thừa nhận rằng Barcelona không thể triển khai thế trận ở trận này.

Barcelona đã nắm trong tay lợi thế quá lớn khi vùi dập AS Roma với tỷ số 4-1 trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Mặc dù vậy, họ vẫn bị loại sau trận thua sốc với tỷ số 0-3 trên sân Olimpico đêm qua.

HLV Ernesto Valverde thừa nhận Barcelona bị động trước lối chơi mạnh mẽ của AS Roma
HLV Ernesto Valverde thừa nhận Barcelona bị động trước lối chơi mạnh mẽ của AS Roma

Đây là trận đấu mà AS Roma đã thi đấu quá hay. Họ gây sức ép lớn, khiến cho Barcelona luôn bị đặt vào tình thế bị động. Sau trận đấu, HLV Ernesto Valverde đã lên tiếng khen ngợi AS Roma và thừa nhận rằng Barcelona không thể triển khai thế trận.

Ông thầy người Tây Ban Nha cho biết: “Barcelona không cảm thấy thoải mái bởi AS Roma thi đấu quá tốt. Họ khiến chúng tôi chẳng thể triển khai thế trận như ý muốn.

AS Roma đã chấp nhận rủi ro. Chúng tôi không thể nào đối phó với sức ép khủng khiếp. Bàn thắng đầu tiên cho thấy sức mạnh của họ. Sau đó, chúng tôi nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2.

Tôi cảm thấy tiếc cho người hâm mộ. Đây là nỗi thất vọng quá lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cần tập trung cho đấu trường còn lại ở mùa giải này. Điều quan trọng với Barcelona là hướng về phía trước”.

Trong khi đó, HLV AS Roma, Eusebio Di Francesco cho biết: “Tôi đã bị chỉ trích rất nhiều sau những thất bại vừa qua. Giờ đây, tôi xứng đáng nhận được lời khen. Ở trận này, tôi đã chọn cách triển khai bóng rộng hơn, cố gắng phản công với tốc độ. Điều này đã thay đổi tâm lý của toàn đội.

Mặc dù AS Roma đã có màn trình diễn tốt ở Serie A nhưng bây giờ, chúng tôi mới thực sự nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực.Chúng tôi muốn tiến xa hơn nữa ở Champions League. Tôi tin rằng chúng tôi có thể lọt vào chung kết, tại sao không nhỉ?”.

Trong 5 mùa giải Champions League gần nhất, Barcelona đã 4 lần dừng bước ở vòng tứ kết. Trong khi đó, AS Roma lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết kể từ mùa giải 1983/84.

H.Long