1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Akira Nishino: “Thái Lan chịu nhiều áp lực, nhưng sẽ thắng tuyển Việt Nam”

(Dân trí) - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 lúc 19h ngày 5/9, HLV Akira Nishino thừa nhận Thái Lan đang chịu nhiều áp lực, nhưng các học trò của ông sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam.

HLV Akira Nishino: “Thái Lan chịu nhiều áp lực, nhưng sẽ thắng tuyển Việt Nam”

Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận, HLV Akira Nishino cho biết: “Tôi rất vui khi được chọn làm HLV trưởng tuyển quốc gia Thái Lan. Thời gian khá ngắn nhưng tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ cho trận gặp Việt Nam vào ngày mai.

7 ngày chuẩn bị tuy ít nhưng tôi đã dành nhiều thời gian nói chuyện với cầu thủ. Siwarak Tedsungnoen sẽ làm đội trưởng tuyển Thái Lan. Tôi thích cá tính và nhân cách của cậu ấy”.

HLV Akira Nishino: “Thái Lan chịu nhiều áp lực, nhưng sẽ thắng tuyển Việt Nam” - 1

HLV Akira Nishino thừa nhận những áp lực trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam

Về vấn đề lực lượng, chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ: “Tôi triệu tập đội hình có nhiều cầu thủ trẻ và các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Các cầu thủ trẻ làm rất tốt trên sân tập, họ rất nỗ lực. Có thể lần này, một số cầu thủ trẻ không được chọn trong danh sách chính thức nhưng tôi đánh giá cao tiềm năng của họ.

HLV Akira Nishino cũng lý giải nguyên nhân chỉ triệu tập 1 tiền đạo duy nhất: “Từ King’s Cup, chúng tôi thua vì khâu dứt điểm. Đội tuyển Thái Lan đã làm tốt nhưng đến phần sân đối phương lại không thực sự tốt. Vấn đề của Thái Lan ở King’s Cup là không thể ghi bàn. Không chỉ là tiền đạo, tôi muốn mọi cầu thủ đều phải ghi bàn khi có thể”.

Đánh giá về cơ hội ở trận đấu này, HLV Akira Nishino khẳng định: “Tuyển Việt Nam là một tập thể mạnh, điều đó được chứng tỏ ở Asian Cup. Việt Nam ở thời điểm hiện tại đã tiến bộ rất nhiều so với trước kia.

Chúng tôi còn một số vấn đề nhưng từ cầu thủ, ban huấn luyện đến bản thân tôi cũng gặp áp lực nhất định để giành chiến thắng trong trận đấu tới”.

Xuất hiện trong buổi họp báo, thủ môn chính thức kiêm thủ quân Siwarak Tedsungnoen cho biết: “Tôi rất vui và tự hào khi được mang trọng trách của một người đội trưởng.

Chúng tôi đang rất quyết tâm và sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng. Việt Nam là một đối thủ mạnh nhưng vòng loại World Cup có đến 8 trận và chúng tôi cũng cần có tính toán cho riêng mình”.

Thùy Anh (Từ Bangkok)