1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Akira Nishino chốt ngày trở lại Thái Lan sau tin đồn "mất tích"

Tiến Đạt

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận HLV Akira Nishino sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 20/7 để chốt vấn đề tương lai.

SMM Sport đưa tin, tại một cuộc họp trực tuyến, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sáng 5/7 xác nhận HLV Akira Nishino đã gửi thông báo sẽ trở lại đất nước Chùa Vàng vào ngày 20/7. Trước đó, FAT đã gửi thông báo lịch trình làm việc cụ thể của đội tuyển Thái Lan cho HLV Nishino và yêu cầu ông phản hồi về kế hoạch của mình.

Việc HLV Akira Nishino xác nhận trở lại Thái Lan vào ngày 20/7 tới chính thức chấm dứt những tin đồn về việc HLV này mất tích, không liên lạc với FAT sau khi trở về từ UAE.

HLV Akira Nishino chốt ngày trở lại Thái Lan sau tin đồn mất tích - 1
FAT làm việc với HLV Nishino theo hình thức trực tuyến.

Trong thời gian qua, báo chí Thái Lan đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới mối quan hệ giữa FAT và HLV Nishino.

Tờ Siamsport cho biết, ông Somyot Phumphanmuang - Chủ tịch FAT thông báo chấm dứt hợp đồng với toàn bộ BHL của HLV Akira Nishino. Chủ tịch FAT quyết định sẽ sử dụng một HLV người Thái Lan đang có thành tích tốt tại giải Thai League 1 để ngồi vào ghế HLV trưởng của ĐTQG Thái Lan và cả đội trẻ.

Siamsport cũng thông tin người đứng đầu FAT cho biết mình không thể liên lạc được với HLV Akira Nishino, tuy nhiên sau đó chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định mình vẫn có trao đổi thường xuyên với FAT.

HLV Akira Nishino cho biết: "Tôi vẫn gọi điện thoại báo cáo với Liên đoàn bóng đá Thái Lan hằng ngày. Đến cuối tháng 7 tôi sẽ quay lại Thái Lan để tường trình về vòng loại World Cup vừa qua và bàn bạc với họ về tương lai".

Sau khi HLV Akira Nishino trở lại Thái Lan, điều mà nhiều người quan tâm là tương lai của chiến lược gia người Nhật Bản sẽ được chốt lại thế nào.

HLV Akira Nishino chốt ngày trở lại Thái Lan sau tin đồn mất tích - 2
Akira Nishino không tạo ra được dấu ấn từ khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Theo báo chí Thái Lan, trong cuộc làm việc sắp tới, Chủ tịch FAT sẽ yêu cầu HLV Nishino cùng BHL giải trình về kết quả ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và kế hoạch định hướng tương lai cho đội tuyển Thái Lan. Nhiều khả năng trong cuộc làm việc này, hai bên sẽ không nói tới chuyện hợp đồng.

Tuy nhiên, Chủ tịch FAT ông Somyot Phumphanmuang dường như cũng không còn đặt niềm tin vào HLV Akira Nishino, đồng nghĩa với việc bản hợp đồng giữa hai bên khó có thể được gia hạn. Hợp đồng của HLV Nishino có thời hạn tới tháng 1/2022.

HLV Nishino là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử của bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, kể từ khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan (năm 2019), HLV người Nhật Bản thất bại ở tất cả đấu trường từ SEA Games 2019 tới U23 châu Á 2020 và gần đây nhất là vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE.