1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hiện tượng của “phiên chợ Đông” Galatasaray: Mua “sao” lớn vì tham vọng lớn

(Dân trí) - Trong kì chuyển nhượng mùa đông này, đáng ngạc nhiên khi đội bóng gây chú ý nhất lại là Galatasaray. Dù là một “gã khổng lồ” của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng khi ra trời Âu, Galatasaray vẫn chưa là gì. Vậy tại sao Wesley Sneijder cùng Didier Drogba lại chịu đến Turk Telekom Arena?

Wesley Sneijder là “nhạc trưởng” trong cú ăn ba lịch sử của Inter Milan dưới thời Jose Mourinho, là người mà mới chỉ 2 năm trước lẽ ra đã giành “Quả bóng vàng châu Âu” (do tạp chí France Football trao tặng từ kết quả bầu chọn của các nhà báo thể thao hàng đầu) nếu giải thường này không hợp nhất với “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” thành “Quả bóng vàng FIFA”.

Sneijder vẫn còn chưa già và đủ sức cống hiến thêm nhiều năm

Sneijder vẫn còn chưa già và đủ sức cống hiến thêm nhiều năm

Ở tuổi 28, kể cả khi đã trải qua một quãng thời gian dài sa sút phong độ thảm hại tại Giuseppe Meazza đi nữa thì Sneijder vẫn là cái tên rất có sức hút với nhiều “ông lớn”. Còn Didier Drogba, tuy đã 34 tuổi nhưng chứng kiến cái cách “voi rừng” tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn quyết định của mùa giải 2011-2012 cùng Chelsea, ai dám nói anh đã hết thời?

Liverpool, PSG (và trước đó 1 năm là MU, Man City, Chelsea) từng công khai ý định chiêu mộ Sneijder. Drogba dù đã sang Trung Quốc chơi bóng cho Thân Hoa Thượng Hải được nửa năm cũng không hề “ế hàng” khi Juventus, AC Milan vẫn rất thèm khát chữ kí của cựu tiền đạo The Blues.

Bởi thế, chuyện hai siêu sao đã chứng minh được đẳng cấp này chấp nhận đến Galatasaray trong tháng 1/2013 đáng được xem là một điểm nhấn lớn của “phiên chợ Đông” năm nay. Kể từ sau chức vô địch tại UEFA Cup 2000 (tiền thân của Europa League), đội chủ sân vận động từng được gọi là “chảo lửa” một thời Ali Sami Yen đã mất tăm mất tích hẳn trên đấu trường châu lục.

Hoàn toàn không phải đơn giản khi “gã khổng lồ” của Thổ Nhĩ Kỳ quyết tìm mọi cách lôi kéo được Drogba và Sneijder. Phí chuyển nhượng mà Galatasaray phải chi ra không cao (với Sneijder là 9.5 triệu euro còn Drogba là 5 triệu euro) nhưng tổng số tiền lương thưởng bên cạnh phí lót tay là rất hấp dẫn.

Thu nhập sau thuế của Drogba và Sneijder tại Thổ Nhĩ Kỳ là rất đáng mơ ước

Thu nhập sau thuế của Drogba và Sneijder tại Thổ Nhĩ Kỳ là rất đáng mơ ước

“Voi rừng” sẽ đút túi đến 4 triệu euro tiền phí lót tay, 2 triệu euro cho việc thi đấu ở nửa sau của mùa giải này, 4 triệu euro cho cả mùa kế tiếp cùng 15.000 euro thưởng thêm sau mỗi lần ra sân. Sneijder cũng không phải buồn lòng gì khi lĩnh 5 triệu euro/năm, mức thu nhập tuy có giảm đi đôi chút so với đãi ngộ cũ 6 triệu euro/năm tại Inter nhưng đó là điều hợp lí bởi tiền vệ người Hà Lan đã chẳng còn ở đỉnh cao phong độ.

Hơn nữa, một mấu chốt khiến Drogba hay Sneijder có lí do để hài lòng về thu nhập đó là do mức thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ là rất thấp, chỉ 15%. Nếu chinh chiến ở Serie A, tỉ lệ thuế thu nhập sẽ là 47%, tại Anh là 50% và “khủng khiếp” nhất là ở Pháp, nơi những triệu phú có thể gánh mức thuế 75%.

Không chỉ về thu nhập, Galatasaray còn hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn với không ít ngôi sao trong tương lai bởi tiềm năng của họ. Năm 2011, CLB này chính thức được thi đấu ở một sân vận động mới mang tên Turk Telekom Arena với sức chứa lên tới 52.000 người (lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ).

Turk Telekom Arena đã khiến các đối thủ phải đến đây thi đấu hiểu thế nào là “chảo lửa” đích thực dưới sự cuồng nhiệt của CĐV Galatasaray. Không có gì phải nghi ngờ về tình yêu của người hâm mộ ở Istanbul dành cho Galatasaray khi có tới 40.000 vé cả mùa đã được bán hết hay việc có cả một biển người chào đón sự xuất hiện của Wesley Sneijder.

Galatasaray đang nuôi tham vọng tạo nên những dấu ấn lớn tại đấu trường châu lục

Galatasaray đang nuôi tham vọng tạo nên những dấu ấn lớn tại đấu trường châu lục

Các nhà tài trợ cũng mang đến cho Galatasaray 95 triệu euro hàng năm, cộng thêm một ông chủ chịu chơi là tài phiệt Unal Aysal (mới mua lại CLB năm 2011) càng giúp họ có một nền tảng tài chính rất tốt. Ưu tiên hàng đầu của Unal Aysal khi lên nắm quyền là kéo Faith Terim, vị chiến lược gia có biệt danh là “hoàng đế”, về với Turk Telekom Arena và chính cặp bài trùng này là kim chỉ nam đưa Galatasaray tiến lên trong 2 năm qua.

Trước thương vụ Sneijder - Drogba, Galatasaray cũng sở hữu cho riêng mình nhiều tên tuổi khác từng nổi danh ở các đội bóng lớn tại châu Âu như Felipe Melo, Fernando Muslera, Hamit Altintop, Milan Baros, Albert Riera, Johan Elmander, Emmanuel Eboue…Bên cạnh đó là những tài năng sáng giá bậc nhất của Thổ Nhĩ Kỳ lúc này: Aydin Yilmaz, Burak Yilmaz hay Selcuk Inan.

Khi đã vượt qua được vòng bảng Champions League, Galatasaray chắc chắn chưa muốn kết thúc hành trình tại trời Âu của mình ngay ở vòng 1/8 khi đối thủ Schalke 04 cũng chỉ là “kẻ tám lạng, người nửa cân” so với họ, nhất là khi cả Drogba lẫn Sneijder đều đủ điều kiện thi đấu ở giai đoạn knock-out Champions League.Với hai ngôi sao lừng danh vừa mới bổ sung cộng thêm tham vọng lớn của mình, Galatasaray sẽ là một ẩn số thú vị ở Champions League mùa này cũng như trong vài năm tới.

Nguyễn Huy