1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hết tiền vì dịch Covid-19, bóng đá Thái Lan tính vay FIFA, AFC

Thiện Nhân

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang thừa nhận khó khăn kinh tế đang bủa vây bóng đá Thái Lan vì dịch Covid-19, và tổ chức này tính chuyện vay FIFA và AFC để hoạt động.

Dịch Covid-19 đang khiến bóng đá Thái Lan gặp khó khăn thật sự. Đặc biệt, việc giải Thai-League chưa thể diễn ra khiến cho bóng đá đất Chùa Vàng mất đi nhiều nguồn thu đáng kể.

Đầu tiên, đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình của Thai-League là True Vision đang tính bài… xù, với lý do Thai-League được nối lại quá muộn, lại vắt qua đến tận tháng 5 năm sau, trong khi True Vision muốn giải đấu kết thúc trước khi năm 2020 khép lại. Chỉ riêng tiền bản quyền truyền hình của giải Thai-League năm nay cũng gần cả ngàn tỷ đồng.

Hết tiền vì dịch Covid-19, bóng đá Thái Lan tính vay FIFA, AFC - 1
Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang thừa nhận khó khăn đang bủa vây bóng đá Thái Lan, do các nhà tài trợ tính được "tháo chạy" vì ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tiếp nữa, nhà tài trợ Toyota của giải đấu cũng muốn ngưng hợp đồng tài trợ sau mùa giải năm nay, cũng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tức là Thai-League có khả năng mất thêm hàng trăm tỷ đồng nữa.

Đứng trước tình cảnh khó khăn về tài chính, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang đang tính đến chuyện vay tiền các tổ chức bóng đá quốc tế, để duy trì hoạt động của bóng đá Thái Lan, cũng như để tổ chức giải Thai-League.

Phát biểu trước truyền thông Thái Lan, người đứng đầu FAT nói: “Chúng tôi hy vọng rằng những người có quan tâm đến bóng đá Thái Lan, hoặc những người vốn thấy được tầm quan trọng của môn chơi này sẽ giúp đỡ chúng tôi”. 

“Về mặt cá nhân, tôi có quan hệ tốt với chủ tịch FIFA cũng như chủ tịch AFC. Cá nhân tôi sẽ đàm phán và hy vọng rằng sẽ mượn được tiền từ các tổ chức quốc tế, để tổ chức giải Thai-League. Mỗi trận đấu tại Thai-League tốn hàng trăm ngàn baht (khoảng vài chục đến hàng trăm triệu đồng) cho chi phí tổ chức, nếu nhân lên khoảng 100 trận cho phần còn lại của mùa giải là con số không nhỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng có được số tiền đủ để duy trì giải đấu” – ông Somyot Poompunmuang nói thêm.

Trong khi đó, cũng theo thông tin từ báo chí Thái Lan, khi giải Thai-League tái khởi động vào tháng 9 tới đây, giải đấu tiếp tục đóng cửa với khán giả, vì lý do an toàn, trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Các CLB thuộc Thai-League có thể tự đóng tiền để sử dụng VAR

Tiết lộ với tờ SMM Sport, chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang cho hay để giảm gánh nặng về tài chính, FAT và BTC giải đấu sẽ không chi tiền để sử dụng công nghệ VAR. Tuy nhiên, các đội bóng nếu có nhu cầu vẫn có thể sử dụng công nghệ này, bằng cách tự chi tiền cho BTC giải. 

Số tiền mà các CLB phải đóng góp nếu muốn sử dụng công vệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) ước tính vào khoảng 78.000 baht/trận (khoảng 60 triệu đồng).