1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hé lộ thông tin về cuộc họp bàn việc rời AFF của Indonesia

H. Long

(Dân trí) - Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan, PSSI sắp có buổi họp của Ủy ban điều hành bóng đá Indonesia (Exco) về khả năng rời khỏi AFF.

Thông tin về việc Indonesia rời AFF bất ngờ nóng trở lại trong những ngày qua sau khi cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Đông Nam Á công bố trận đấu giữa U19 Thái Lan và U19 Việt Nam không có dấu hiệu dàn xếp.

Hé lộ thông tin về cuộc họp bàn việc rời AFF của Indonesia - 1

Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan khẳng định sẽ công bố kết quả buổi họp về khả năng rời khỏi AFF vào tuần sau (Ảnh: PSSI).

Chia sẻ trước báo giới, Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan tiết lộ rằng cơ quan này sắp có buổi họp của Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá Indonesia (Exco) về khả năng rời khỏi AFF trong vài ngày tới.

Người đứng đầu bóng đá Indonesia cho biết: "Việc rời khỏi AFF cần phải được xem xét nghiêm túc. Chúng tôi sẽ họp bàn để tìm ra ưu nhược điểm của kế hoạch này. PSSI sẽ ngồi bàn bạc kỹ càng của Exco. Vào tuần sau, PSSI sẽ thông báo quyết định cuối cùng tới những người hâm mộ".

Trong khi đó, thành viên của Exco, Haruna Soemitro khẳng định sẽ ủng hộ PSSI rời khỏi AFF nếu điều đó hợp lý. Ông cho biết: "Hiện tại, PSSI chưa thông báo với Exco về buổi họp này. Vì thế, tôi chưa thể trả lời bất kỳ điều gì vào lúc này.

Nếu như kế hoạch rời khỏi AFF hợp lý, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ PSSI. Tuy nhiên, trong trường hợp thấy rằng kế hoạch này chỉ xuất phát từ cảm tính, tôi chắc chắn sẽ bác bỏ".

Hé lộ thông tin về cuộc họp bàn việc rời AFF của Indonesia - 2

PSSI tính tới khả năng gia nhập Liên đoàn bóng đá Trung Á.

Theo báo giới Indonesia, sau khi phân tích, PSSI nhận thấy rằng việc gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF) là vô cùng khó khăn. Bởi họ sẽ không dễ để gặp đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc. Thay vào đó, có khả năng Indonesia sẽ chỉ gặp đối thủ tầm trung bình yếu như Hong Kong, Đài Loan, Macau, Mông Cổ, Quần đảo Bắc Mariana… Không chỉ có vậy, EAFF còn không có những giải trẻ nên điều đó khiến cho bóng đá Indonesia khó có thể phát triển.

Chính vì vậy, họ đang tính tới khả năng gia nhập Liên đoàn bóng đá Trung Á (CAFA). Tờ Suara phân tích về khả năng gia nhập CAFA của đội nhà. Tờ báo này viết: "CAFA là lựa chọn mới của PSSI ở thời điểm này.

CAFA chỉ được thành lập vào năm 2014. Sau đó, họ đã kết nạp thêm hai thành viên là Iran và Afghanistan. CAFA có ba đội nằm trong top 100 là Iran (21), Uzbekistan (83) và Kyrgyzstan (95). Trong khi đó, Tajikistan (114), Turkmenistan (134), Afghanistan (150) đều có thứ hạng tốt hơn Indonesia.

Bên cạnh đó, khác với EAFF, CAFA có hệ thống giải trẻ thi đấu từ lứa U16 đến U23. Tuy nhiên, bất lợi ở chỗ khu vực này không có giải đấu dành cho đội tuyển quốc gia".