1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hậu vệ U23 Việt Nam có thực sự ngán tiền đạo bị nghi quá tuổi của U23 Indonesia?

(Dân trí) - Phía U23 Indonesia có tiền đạo lực lưỡng Marinus Wanewar đá ở đội U23 nhưng thoạt nhìn như… 32 tuổi. Cầu thủ này từng bị nghi quá tuổi từ giải U22 Đông Nam Á cho đến giờ. Dù vậy, cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Việt Nam có lẽ không ngán Wanewar.

Điểm mạnh nhất của Marinus Wanewar là thể hình vạm vỡ, cùng khả năn càn lướt. Nhưng điểm mạnh đấy hầu như chỉ mới phát huy ở giải U22 Đông Nam Á vừa rồi, lúc nhiều đội bóng, trong đó có U22 Việt Nam không cử lực lượng mạnh nhất tham dự, dùng hàng hậu vệ còn non nớt, dễ bị Wanewar “bắt nạt”.

Hiện giờ, tại vòng loại giải U23 châu Á đang diễn ra, thời điểm mà các đội như Thái Lan và Việt Nam đều sử dụng lực lượng mạnh hơn so với hồi giải U22 Đông Nam Á, Marinus Wanewar chưa thể phát huy tác dụng.

Đầu tiên, các hậu vệ đã quen chơi bóng ở trình độ cao dày dạn hơn. Với các hậu vệ từng đá chuyên nghiệp, họ cũng không lạ các tiền đạo ngoại vốn có thể hình tốt, nên họ không e ngại khi phải đối đầu với dạng tiền đạo chơi cậy sức như Marinus Wanewar.

Hậu vệ U23 Việt Nam có thực sự ngán tiền đạo bị nghi quá tuổi của U23 Indonesia? - 1
Marinus Wanewar (phải) thoạt nhìn khó mà đoán rằng anh vẫn dưới tuổi 22

Thứ hai, trong đội hình đội tuyển U23 Thái Lan hay U23 Việt Nam, không thiếu các hậu vệ to cao, mạnh mẽ trong tranh chấp, nên cũng chẳng ngán tiền đạo vốn bị nghi lố tuổi của U23 Indonesia.

Marinus Wanewar cao 1m81, có vẻ ngoài như một đấu sĩ, nhưng chiều cao và vẻ ngoài này của Wanewar không “doạ” được nhiều hậu vệ đội tuyển U23 Việt Nam, vốn cũng có thể hình rất đẹp.

Trong đội hình có thể đá chính của U23 Việt Nam trước Indonesia, chúng ta có trung vệ Nguyễn Thành Chung cao 1m80, Huỳnh Tấn Sinh cao 1m78, hai cầu thủ đá ở 2 biên là Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài lần lượt cao 1m85 và 1m80, nên chẳng ngại thể hình của Marinus Wanewar.

Hậu vệ U23 Việt Nam có thực sự ngán tiền đạo bị nghi quá tuổi của U23 Indonesia? - 2
U23 Việt Nam không thiếu hậu vệ có thể hình tốt (hàng đứng) - ảnh: Huyền Trang

Thậm chí, trung vệ Trần Định Trọng nhiều khả năng xuất trận ngay từ đầu ở trận gặp Indonesia tới đây, dù có thể hình kém nhất hàng phòng ngự, khi chỉ cao 1m74, nhưng Đình Trọng chưa hề ngán các tiền đạo cao lớn, nhờ khả năng tranh chấp vừa mạnh mẽ vừa khôn ngoan, cùng khả năng không chiến tốt.

Ngay phía trên họ, tiền vệ Hoàng Đức cũng cao đến 1m83, dĩ nhiên khi vần hỗ trợ phòng ngự, tiền vệ này cũng sẽ rất hữu dụng.

Nhìn chung khả năng tranh chấp, không chiến, va chạm không phải là vấn đề đối với thế hệ hiện tại của U23 Việt Nam, nên đội bóng của HLV Park Hang Seo chẳng ngại bất kỳ cầu thủ nào bên phía Indonesia, cho dù đội bóng xứ vạn đảo có thể đá rắn khi đối đầu với chúng ta, cho dù đối phương có tiền đạo nhìn rất… ngầu, đang thi đấu cho đội U23 mà thoạt nhìn cứ ngỡ phải trên tuổi… 32.

Kim Điền

Hậu vệ U23 Việt Nam có thực sự ngán tiền đạo bị nghi quá tuổi của U23 Indonesia? - 3