Harry Kane bỏ xa Messi trong danh sách ứng cử viên Vua phá lưới

Trọng Vũ

(Dân trí) - Theo các nhà cái, đội trưởng tuyển Anh Harry Kane được đánh giá cao nhất trong danh sách ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022, vượt lên trên siêu sao Messi và Benzema.

Thứ tự về khả năng giành danh hiệu Chiếc giày vàng (Golden Boot) tại World Cup 2022 giữa các chân sút, chủ yếu dựa trên đánh giá của các hãng cá cược hàng đầu thế giới, vốn là những nơi nghiên cứu kỹ nhất về tỷ lệ thành công của các tiền đạo, dựa trên sức mạnh của tập thể, năng lực cá nhân, khả năng vào sâu của từng đội và cả khả năng chân sút có trong danh sách bị phong tỏa đến đâu.

Dựa trên những tính toán này, Harry Kane (Anh) là ứng cử viên số một cho danh hiệu vua phá  lưới, với việc đặt 100 thắng 700, tức đặt 1 ăn 7.

Harry Kane bỏ xa Messi trong danh sách ứng cử viên Vua phá lưới - 1

Harry Kane (Anh) là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Harry Kane cũng chính là đương kim vua phá lưới của World Cup. Năm 2018 tại Nga, chân sút mang băng đội trưởng đội tuyển Anh ghi 6 bàn thắng, là người ghi bàn nhiều nhất giải vô địch thế giới cách đây 4 năm.

Đội tuyển Anh của Harry Kane cũng là đội bóng có khả năng vào sâu tại giải năm nay, có thể là vào đến bán kết giống như kỳ giải năm 2018. Nếu vào đến bán kết mà bị loại, việc ghi bàn có thể dễ hơn tiến đến trận chung kết.

Đội bóng thất bại trong trận bán kết sẽ đá tiếp trận tranh hạng ba, vốn có tính chất "hữu nghị" hơn nhiều so với sự chặt chẽ của trận chung kết.

Harry Kane bỏ xa Messi trong danh sách ứng cử viên Vua phá lưới - 2

Messi chỉ xếp đồng hạng 3 trong danh sách này (Ảnh: Getty).

Xếp thứ hai trong danh sách ứng cử viên cho danh hiệu chiếc giày vàng ngôi sao đang lên của đội tuyển Pháp Kylian Mbappe, với tỷ lệ đặt 1 ăn 8.

Mbappe có lẽ cũng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay. Nếu tiền đạo này rời PSG, mức giá chuyển nhượng của anh được dự đoán không dưới 250 triệu euro (gần 6.400 tỷ đồng).

Xếp ngay sau Mbappe là 3 chân sút cự phách gồm tân Quả bóng vàng châu Âu Karim Benzema (Pháp) và cầu thủ giữ kỷ lục về số lần giành Quả bóng vàng Lionel Messi (Argentina), cùng ngôi sao người Brazil Neymar, với tỷ số đặt 1 ăn 12 cho từng người.

Harry Kane bỏ xa Messi trong danh sách ứng cử viên Vua phá lưới - 3

Cristiano Ronaldo xếp thứ 6 (Ảnh: Getty).

Cả đội tuyển Pháp, đội tuyển Brazil lẫn đội tuyển Argentina đều là những cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, Messi khó giành danh hiệu vua phá lưới so với Harry Kane và Mbappe vì anh sẽ bị phong tỏa rất kỹ, luôn được các hậu vệ chăm sóc đặc biệt.

Trong khi đó, Ronaldo (Bồ Đào Nha) có tỷ lệ đặt cược 1 ăn 16, xếp thứ 6 trong danh sách các ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới. So với các chân sút khác, Ronaldo lớn tuổi hơn (37 tuổi), không còn ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp.

Romelu Lukaku (Bỉ) xếp thứ 7, với tỷ lệ đặt 1 ăn 20. Các chân sút nổi tiếng khác gồm Lautaro Martinez (Argentina), Vinicius Jr. (Brazil) Memphis Depay (Hà Lan), có tỷ lệ đặt 1 ăn 25. Còn 2 chân sút người Brazil gồm Gabriel Jesus và Richarlison cùng có tỷ lệ đặt 1 ăn 28.

Harry Kane bỏ xa Messi trong danh sách ứng cử viên Vua phá lưới - 4

Danh sách Vua phá lưới qua các giải đấu World Cup (Ảnh: Mundo).

Harry Kane bỏ xa Messi trong danh sách ứng cử viên Vua phá lưới - 5