Đội tuyển Anh sở hữu đội hình đắt giá nhất World Cup 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Một thống kê trên tờ Marca của Tây Ban Nha cho thấy đội tuyển Anh là đội bóng đắt giá nhất World Cup 2022, vượt lên trên đương kim vô địch thế giới Pháp và đội bóng số một FIFA Brazil.

Theo thống kê này, đội tuyển Anh có tổng giá trị 1,35 tỷ euro (gần 35.000 tỷ đồng). Những cầu thủ đắt giá nhất bên phía "Tam Sư" là đội trưởng Harry Kane, Phil Foden và Jadon Sancho, từng người trong số họ đều có giá trên 100 triệu euro (gần 2.600 tỷ đồng).

Đội bóng đắt giá thứ nhì tại World Cup 2022 là đương kim vô địch thế giới Pháp, có giá trị ước tính vào khoảng 1,1385 tỷ euro (khoảng 29.300 tỷ đồng). Ngôi sao sáng giá nhất hiện nay Kylian Mbappe có giá trên dưới 200 triệu euro (khoảng 5.200 tỷ đồng).

Đội tuyển Anh sở hữu đội hình đắt giá nhất World Cup 2022 - 1

Anh là đội bóng đắt giá nhất World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Những cầu thủ khác hiện có tên trong thành phần đội bóng áo lam cũng thuộc vào loại đắt giá có Raphael Varane, Kingsley Coman, Jules Kounde, hay Christopher Nkunku.

Xếp thứ 3 trong danh sách này là đội bóng số một trên bảng xếp hạng FIFA Brazil, với giá trị 1,064 tỷ euro (khoảng 27.400 tỷ đồng). Ngôi sao sáng nhất của Brazil Neymar từng có giá 222 triệu euro (hơn 5.700 tỷ đồng) khi chuyển từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến PSG (Pháp) vài năm trước, nhưng hiện đã không còn ở mức giá này, do đã lớn tuổi.

Đội tuyển Anh sở hữu đội hình đắt giá nhất World Cup 2022 - 2

Bồ Đào Nha của Ronaldo đắt giá thứ 6 (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, những ngôi sao đang lên của bóng đá Brazil gồm Richarlison (Tottenham Hotspur - Anh), Vinicius Junior và Rodrygo (Real Madrid - Tây Ban Nha) hiện cũng là những ngôi sao có giá.

Đứng từ vị trí thứ 4 đến thứ 6 trong danh sách các đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2022, lần lượt là Tây Ban Nha (1,031 tỷ euro - hơn 26.500 tỷ đồng), Đức (1,0205 tỷ euro - gần 26.300 tỷ đồng) và Bồ Đào Nha (938,5 triệu euro - hơn 24.000 tỷ đồng).

Về phía đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo hiện chưa chắc là cầu thủ đắt giá nhất. Chính những ngôi sao trẻ của đội bóng Nam Âu gồm Rafael Leao và Joao Felix mới là những người được săn đón nhiều hơn.

Đội tuyển Anh sở hữu đội hình đắt giá nhất World Cup 2022 - 3

Argentina của Messi đắt giá thứ 7 World Cup năm nay (Ảnh: Getty).

Xếp thứ 7 trong danh sách những đội bóng đắt giá nhất World Cup là Argentina của Lionel Messi, với tổng giá trị đội hình 764,5 triệu euro (hơn 19.700 tỷ đồng).

Messi vẫn là tài năng hàng đầu tại World Cup năm nay, vẫn có thể đưa Argentina đến ngôi vô địch thế giới, nhưng Messi hiện không phải là cầu thủ đắt giá, do anh đã lớn tuổi (35 tuổi), lại có khả năng giải nghệ bất cứ lúc nào.

Lautaro Martinez (Inter Milan - Italia) là ngôi sao hiếm hoi trong đội hình đội tuyển Argentina có giá trên 100 triệu euro. Tiền vệ De Paul (Atletico Madrid - Tây Ban Nha) hay trung vệ Lisandro Martinez (M.U - Anh) dù cũng rất tài năng, nhưng chưa đạt đến mức giá đó.

Đội tuyển Anh sở hữu đội hình đắt giá nhất World Cup 2022 - 4

Top 7 đội bóng đắt giá nhất World Cup 2022.

Đội tuyển Anh sở hữu đội hình đắt giá nhất World Cup 2022 - 5