1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàng thủ Barcelona tệ nhất sau 14 năm

(Dân trí) - Barcelona đã để lọt lưới 8 bàn trong hai trận gần nhất. Thống kê chỉ ra rằng lần đầu tiên sau 14 năm, hàng thủ của Los Blaugrana mới tệ đến vậy.

Đêm qua, Barcelona đã gặp ác mộng tại San Mames với thất bại 0-4 trước Sevilla. Đây là lần thứ 2 trong vòng ít ngày, Los Blaugrana để thủng lưới tới 4 bàn trong một trận đấu. Đó là thực tế buồn với CLB này.

 

bar2-282a4

Lần đầu tiên sau 14 năm, Barcelona để thủng lưới 8 bàn sau 2 trận

Mặc dù đêm qua, Barcelona đã thiếu vắng hàng loạt trụ cột hàng thủ như Pique, Busquets, Mathieu hay Alba. Tuy nhiên, đó không thể là lý do bào chữa cho sự yếu kém của toàn hệ thống.

Thống kê chỉ ra rằng, lần đầu tiên sau 14 năm, hàng thủ Barcelona mới tệ đến vậy (để thua 2 bàn liên tiếp). Năm 2001, Barcelona đã hòa Villarreal với tỷ số 4-4 ở vòng 29 La Liga, sau khi đã bị đội chủ sân El Madrigal dẫn tới 3 bàn chỉ sau 20 phút đầu tiên. Tiếp đó, sang vòng 30, họ cũng bị đối thủ Zaragoza cầm chân với tỷ số 4-4. Đây cũng là trận đấu mà Barcelona bị dẫn trước 2 bàn.

Việc để thua tới 4 bàn ở trận lượt đi tại San Mames đã khiến cơ hội giành siêu cúp Tây Ban Nha của thày trò Luis Enrique vẫn lung lay dữ dội. Tuy nhiên, họ vẫn tin sẽ làm nên điều thần kỳ.

Trước báo giới, HLV Luis Enrique nói: “Tôi chưa bao giờ chơi trận đấu dễ dàng với Athletic Bilbao. Chúc mừng họ nhưng trận lượt về sẽ là câu chuyện khác. Chúng tôi có thể lội ngược dòng hay không ư? Nên nhớ, đây mới là trận lượt đi. Nếu như đội bóng có thể xoay chuyển cục diện một cách khó tin, đó chỉ có thể là Barcelona”.

Đội trưởng Andres Iniesta cũng lạc quan về cơ hội của đội nhà. Anh nói: “Barcelona đã phải trả giá cho những sai lầm. Chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn để lội ngược dòng trong trận lượt về nhưng không có gì là không thể”.

H.Long