1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai VĐV Philippines phá kỷ lục thế giới ở "môn độc lạ" tại SEA Games 32

Sông Lam

(Dân trí) - Mặc dù ngày mai (5/5) SEA Games 32 mới chính thức khai mạc nhưng hai vận động viên Philippines đã phá kỷ lục SEA Games và thế giới ở nội dung đua vượt chướng ngại vật cự ly 100m.

Đua vượt chướng ngại vật cự ly 100m là một trong những môn thi đấu sớm nhất tại SEA Games 32 khi khởi tranh từ ngày 3/5 với sự tham gia của 7 quốc gia, bao gồm: Campuchia, Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines và Singapore (các đoàn thể thao Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Timor Leste không cử các đại diện tham dự môn thi lần đầu tiên xuất hiện ở SEA Games 2019 này).

Ở nội dung đua vượt chướng ngại vật, các vận động viên (VĐV) tranh tài trên hành trình dài 100m với 12 chướng ngại vật, gồm đường zigzag, đu xà qua sông, trèo qua tường 1,5m, trèo qua đảo bậc thang...

Hai VĐV Philippines phá kỷ lục thế giới ở môn độc lạ tại SEA Games 32 - 1

VĐV Mark Julius Rodelas phá kỷ lục SEA Games ở nội dung nam 100m đua vượt chướng ngại vật (Ảnh: CAMSOC).

Về nội dung nam 100m, VĐV Mark Julius Rodelas đã giành chiến thắng ở trận chung kết với thành tích 25,0921 giây, qua đó đoạt huy chương vàng (HCV). Kết quả đáng kinh ngạc này đã giúp anh phá kỷ lục thế giới của chính mình là 26,42 giây từng lập vào năm 2022.

Hai VĐV Philippines phá kỷ lục thế giới ở môn độc lạ tại SEA Games 32 - 2

VĐV Precious Cabuya đoạt HCV nội dung 100m nữ đua vượt chướng ngại vật với thành tích 33,1278 giây (Ảnh: CAMSOC).

Ở nội dung nữ 100m, một VĐV khác của Philippines là Precious Cabuya cũng đoạt HCV với thành tích kỷ lục là 33,1278 giây. Thành tích này giúp Cabuya soán kỷ lục thế giới ở môn đua vượt chướng ngại vật do VĐV Kaizen dela Serna sở hữu trước đó (39,42 giây).

Thành tích kỷ lục của Rodelas và Cabuya đã mang về 2 tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Philippines tại SEA Games 32. Nó giúp họ tạm thời vươn lên xếp đầu toàn đoàn, tính đến hết ngày 3/5.

Chia sẻ về thành quả đáng tự hào của 2 VĐV nước nhà, Chủ tịch Liên đoàn thể thao vượt chướng ngại vật Philippines, ông Al Agra khẳng định Rodelas và Cabuya "đã đi vào lịch sử môn đua vượt chướng ngại vật". Thậm chí vị lãnh đạo Philippines còn tiết lộ rằng ông đang đẩy mạnh việc đưa cả 2 VĐV Rodelas và Cabuya vào danh sách kỷ lục Guinness.