1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Thể thao Việt Nam tuyệt đối không để xảy ra sự cố doping ở SEA Games 32"

Kim Anh

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo đoàn TTVN phải nâng cao công tác phòng, chống doping, tuyệt đối không để xảy ra việc VĐV sử dụng doping tại SEA Games 32.

Công tác phòng chống doping của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 32 nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trước đó, tại kỳ SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, Việt Nam có 5 vận động viên (VĐV) ở đội tuyển điền kinh dương tính với doping.

Còn tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc cuối năm 2022, nhiều VĐV cũng có kết quả dương tính với chất cấm. Điều này khiến nhiều người lo ngại sự cố doping có thể xảy ra ở SEA Games 32 tới đây tại Campuchia.

Trong cuộc làm việc với Tổng cục thể dục thể thao (TDTT), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chỉ đạo đoàn thể thao Việt Nam phải kiểm tra, rà soát, tuyệt đối không có VĐV nào sử dụng doping ở SEA Games 32.

Thể thao Việt Nam tuyệt đối không để xảy ra sự cố doping ở SEA Games 32 - 1

Lãnh đạo Tổng cục TDTT trao đổi với báo chí trước SEA Games 32 (Ảnh: Q.L).

Ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam, cho biết: "Các trường hợp này phải được công bố trước khi SEA Games 32 diễn ra. Trong cuộc họp cuối cùng để chuyển giao, các nội dung này sẽ được đưa ra.

Các VĐV doping đã được xác định, thủ tục để chuyển giao hồ sơ cho Ủy ban Olympic các Quốc gia để xử lý đúng theo Cơ quan phòng chống doping Thế giới (WADA). 

Để không tái diễn tình trạng này, từ đầu năm tới hiện tại, công tác phòng chống doping đã được thực hiện ở 4 trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Chúng tôi làm rõ quy trình lấy mẫu, danh mục các chất cấm, thủ tục HLV và VĐV cần phối hợp thực hiện. Các giải quốc gia được tổ chức từ đầu năm cũng được tổ chức, tập huấn truyền thông, theo kế hoạch, công tác phòng chống doping sẽ được triển khai".

"Các VĐV chỉ được phép sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng khi có ý kiến của bác sĩ, Ban huấn luyện. Mọi trường hợp chấn thương, nếu phải sử dụng thuốc cần được xem xét làm hồ sơ miễn trừ, đảm bảo an toàn khi sử dụng các biện pháp điều trị. Việc sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ để lại hậu quả khôn lường", ông Phú nhấn mạnh.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia, bao gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Nước chủ nhà tổ chức 608 nội dung của 48 môn và phân môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 31 môn, 446 nội dung, phấn đấu có mặt trong top 3 các nước tham dự Đại hội với 90-120 HCV. 

Thể thao Việt Nam tuyệt đối không để xảy ra sự cố doping ở SEA Games 32 - 2

Ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 (Ảnh: Q.L).

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ do ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, làm Trưởng đoàn. Hai ông Hoàng Quốc Vinh (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Tổng cục thể dục thể thao) và Ngô Ích Quân (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2, Tổng cục thể dục thể thao) đảm nhiệm chức vụ Phó đoàn. 

Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, Trưởng đoàn thể thao Đặng Hà Việt cho biết: "Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đối diện với thách thức lớn tại SEA Games 32 bởi kỳ Đại hội năm ngoái, chúng ta giành thành tích vang dội khi phá 21/41 kỷ lục, giành tới 205 HCV, đoạt ngôi nhất toàn đoàn.

Chúng ta đã để lại dấu ấn mạnh mẽ cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Là nước đứng đầu SEA Games 31 nên áp lực thành tích tại kỳ Đại hội này rất lớn.

Campuchia cắt nhiều môn thể thao Olympic, cho đăng ký hạn chế một số nội dung, nên thể thao Việt Nam mất nhiều môn thế mạnh. Nhưng chúng tôi xác định tập trung vào các môn Olympic, chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu khác tại Asiad (Trung Quốc), vòng loại Olympic 2024. Các VĐV đều nỗ lực, quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra".

Liên quan tới những thông tin đoàn thể thao Việt Nam phải cắt giảm VĐV vì thiếu kinh phí, ông Đặng Hà Việt lên tiếng phủ nhận: "Kinh phí của nhà nước chủ yếu dành cho các VĐV có khả năng giành huy chương, còn những VĐV trẻ có tiềm năng cần đi bằng nguồn kinh phí khác. Chúng tôi rất ủng hộ các VĐV này tham dự đấu trường SEA Games bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, giúp họ nâng cao vấn đề thành tích, tâm lý,

SEA Games 28, Việt Nam có 570 thành viên còn SEA Games 29 chúng ta có 750 thành viên, SEA Games 30 là 856 thành viên, còn năm nay là 1003 thành viên. Số nội dung thi đấu đều tăng. SEA Games 32 có tới 608 nội dung. Không phải thiếu tiền mà cắt giảm nhưng việc cân đối kinh phí phải làm".