1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hai CLB châu Âu nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Văn Lâm

H.Long

(Dân trí) - Theo tiết lộ của người đại diện của Văn Lâm, ông Andrey Grushin trên báo Nga, hai CLB ở châu Âu cũng muốn có sự phục vụ của thân chủ mình.

Gần đây, Văn Lâm được cho là đã đạt được thỏa thuận chuyển sang khoác áo CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản. Thế nhưng, trong lúc người ta tin rằng việc thủ thành của đội tuyển Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu chỉ là vấn đề thời gian thì người đại diện của cầu thủ này, Andrey Grushin đã tiết lộ thông tin bất ngờ.

Hai CLB châu Âu nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Văn Lâm - 1

Hai CLB châu Âu là Dynamo Moscow và Braga nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Văn Lâm

Chia sẻ trên tờ Sports (Nga), ông Andrey Grushin khẳng định rằng ở thời điểm này, CLB Dynamo Moscow (đội bóng mà Văn Lâm tập luyện thời trẻ) cũng muốn có sự phục vụ của người gác đền sinh năm 1993.

Người đại diện của Văn Lâm tiết lộ: "Mục tiêu của Văn Lâm là thử sức ở những giải VĐQG ở châu Âu. Sau khi rời Nga, Văn Lâm tiết lộ muốn trở thành thủ môn hàng đầu ở Đông Nam Á. Giờ đây, anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ ấy và cần tìm kiếm thử thách mới.

Văn Lâm trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Dynamo Moscow nên chúng tôi có thể sẽ hướng tới đàm phán với CLB này".

Hai CLB châu Âu nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Văn Lâm - 2

Văn Lâm đang đứng trước nhiều ngã rẽ

Cũng theo ông Andrey Grushin, CLB hàng đầu của Bồ Đào Nha là Braga cũng đang đánh tiếng với Văn Lâm. Nếu tính về tầm vóc ở Bồ Đào Nha, Braga chỉ xếp sau bộ ba "ông lớn" là Porto, Sporting Lisbon và Benfica. Ở mùa giải này, Braga đã giành quyền lọt vào vòng knock-out của Europa League (gặp AS Roma).

Trong khi đó, CLB Dynamo Moscow cũng nằm trong số những CLB giàu thành tích ở Nga. Đáng chú ý, đây là CLB mà Văn Lâm học những kỹ năng chơi bóng đầu tiên trong sự nghiệp. Sau đó, anh không thể cạnh tranh suất lên đội 1 của Dynamo Moscow nên đã quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp.

Lúc này, Văn Lâm đang đứng giữa nhiều ngã rẽ. Theo người đại diện Andrey Grushin thì Văn Lâm vẫn chưa chốt tương lai. Tuy nhiên, điều mà thủ thành của đội tuyển Việt Nam mong muốn là ký hợp đồng dài hạn, chứ không phải cho mượn.

Do tình hình dịch Covid-19 khá căng thẳng nên Văn Lâm chưa thể rời khỏi Thái Lan để đàm phán với CLB Cerezo Osaka như dự kiến. Song song với thời gian này, người đại diện của anh có thể sẽ có buổi nói chuyện với Dynamo Moscow hay Braga.