1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Haaland lập cú đúp, Man City đánh bại Everton

Hạo Minh

(Dân trí) - Với cú đúp của Haaland, Man City đã thắng 2-0 trước Everton ở vòng 24 Premier League, qua đó xây chắc vị trí nhì bảng.

Trận thứ hai liên tiếp Haaland có tên trong đội hình xuất phát của Man City sau khi trở lại từ chấn thương. Ở trận thắng của Man City vào giữa tuần trước Brentford, Haaland đóng góp một bàn kiến tạo và trong trận đấu gặp Everton, anh đã tỏa sáng với cú đúp mang về chiến thắng cho Man City.

Man City có lợi thế sân nhà tiếp Everton, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng (Everton bị trừ 10 điểm do vi phạm luật công bằng tài chính). Không khó để Man City tạo được thế trận một chiều trước đội khách, đoàn quân của Gurdiola kiểm soát bóng 74% thời gian trong hiệp một, tung ra 10 lần dứt điểm. Tuy nhiên, Man City dứt điểm quá tệ, không một lần bóng trúng cầu môn đối phương.

Haaland lập cú đúp, Man City đánh bại Everton - 1

De Bruyne vào sân ở đầu hiệp hai (Ảnh: Getty).

Sau hiệp một mờ nhạt, Man City bước vào hiệp hai với sự quyết tâm cao hơn. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 71, bóng luẩn quẩn trong vòng cấm địa Everton sau quả phạt góc, Haaland nhanh chân dứt điểm từ cự ly chừng 6m khi trái bóng lăn ra phía trước mặt anh. Cú sút quyết đoán của Haaland đã mang về bàn mở tỷ số.

Everton phải vùng lên sau bàn thua và Man City có thể chơi phòng thủ phản công. Phút 85, De Bruyne thực hiện đường chuyền thuận lợi để Haaland đua tốc độ với trung vệ Everton, tiền đạo của Man City đã đè ngã đối thủ và sau đó dễ dàng hạ thủ thành Pickford với cú đệm lòng chân trái.

Haaland lập cú đúp, Man City đánh bại Everton - 2

Haaland ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Khoảng cách hai bàn mang về chiến thắng chắc chắn nằm trong tay Man City, Everton vẫn không đầu hàng, đội khách đã đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đội chủ sân Etihad cũng có thể thắng đậm hơn nếu như De Bruyne dứt điểm tốt hơn ở những phút cuối cùng của trận đấu. 

Với việc giành thêm 3 điểm từ vòng 24 Premier League, Man City vươn lên điểm số 52. Man City vẫn đứng nhì bảng, kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm, tuy nhiên đoàn quân của Guardiola vẫn còn một trận chưa thi đấu.