1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ Nhật Bản, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành hạng 5 giải châu Á

(Dân trí) - Các cô gái Việt Nam tiếp tục thể hiện sự thăng hoa khi đánh bại Nhật Bản 3-1 ở trận tranh hạng 5 giải bóng chuyền nữ châu Á 2015. Đây là lần thứ hai ở giải đấu này, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng đánh bại Nhật Bản.

Sau chiến thắng trước Iran, các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam cảm giác đầy tự tin trong cuộc tái đấu Nhật Bản. Ở lần gặp gỡ đầu tiên ở giải đấu này, đoàn quân HLV Thái Thanh Tùng đã giành chiến thắng 3-2 và tạo nên cú sốc lớn ở giải châu Á năm nay.

Đến trận gặp Nhật Bản ở trận tranh hạng 3, tuyển nữ Việt Nam cảm giác rất tự tin bởi họ đã đạt được chỉ tiêu ở sân chơi châu lục năm nay. Trong khi đó Nhật Bản lại tỏ ra hết sức quyết tâm để phục thù thất bại ở vòng bảng.

Ở set đấu đầu tiên, dù bị đối phương dẫn trước đến bốn điểm (16-12), nhưng bản lĩnh đã giúp Ngọc Hoa cùng các đồng đội giành chiến thắng 25-21, dù có thời điểm tỷ số được cân bằng 20-20.

Sang set đấu thứ hai, sự tỏa sáng của chủ công Đỗ Thị Minh và phụ công Bùi Nga đã giúp tuyển nữ Việt Nam áp đảo hoàn toàn, rồi thắng với tỷ số 25-18. Nhật Bản gỡ gạc lại bằng chiến thắng ở set thứ 3 với tỷ số 25-21, nhưng cũng từ đây các cô gái Việt Nam chơi quyết tâm hơn.

Ở set cuối cùng, sự quyết tâm của toàn đội cùng những vị trí tỏa sáng như Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh đã giúp đoàn quân HLV Thái Thanh Tùng thắng 25-19, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Với lần thứ hai đánh bại Nhật Bản, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành thứ 5 chung cuộc ở giải bóng chuyền nữ châu Á 2015, thành tích cao nhất kể từ năm 2005 trở lại đây. Thầy trò HLV Thái Thanh Tùng hoàn toàn tự tin trước khi bước vào SEA Games 28 với mục tiêu là bảo vệ tấm HCB.

K.A