Hà Lan - Ukraine (02h00 ngày 14/6) - "Cơn lốc" hay chỉ là "cơn gió"?

H.Long

(Dân trí) - Hà Lan bước vào Euro 2020 với rất nhiều sự nghi ngờ, trong đó sự nghi ngờ lớn nhất nằm ở vị trí HLV trưởng của Frank De Boer.

* Trận đấu giữa Hà Lan và Ukraine ở bảng C Euro 2020 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 14/6 tại sân Johan Cruyff Arena (Hà Lan). Dân Trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Trước thềm Euro 2020, tờ Goal từng có bài viết: "Hà Lan liệu có thể tin tưởng vào HLV Frank De Boer?". Trong bài viết có nhắc tới chi tiết, Frank De Boer đã bị sa thải 3 lần trong 4 năm trước khi đảm nhiệm ghế HLV ở Hà Lan.

Hà Lan - Ukraine (02h00 ngày 14/6) - Cơn lốc hay chỉ là cơn gió? - 1

Đội tuyển Hà Lan chịu nhiều sự nghi ngờ trước thềm Euro 2020.

Trong chuỗi ngày đen tối của Frank De Boer, người ta thấy hình ảnh ông ngồi mệt mỏi trên chiếc xe bus trong ngày Ajax tuột mất chức vô địch ở vòng đấu cuối cùng. Đó còn là 84 ngày ác mộng khi ông cầm quân ở Inter, và sau đó là 77 ngày ở Crystal Palace, trước khi trôi dạt sang Mỹ dẫn dắt Atlanta United.

Hà Lan từng ổn dưới thời Ronald Koeman với sự trỗi dậy mạnh mẽ. Thế nhưng, kể từ khi chiến lược gia này tới Barcelona, "Cơn lốc màu da cam" lại quay trở về trạng thái bất ổn. Ở Nations League, Hà Lan xếp dưới Italia (trong đó không thể giành chiến thắng trong cả 2 lượt đấu với Italia). Tới vòng loại World Cup, họ tiếp tục gây thất vọng khi để thua 2-4 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính vì điều đó, Hà Lan bước tới Euro 2020 với sự nghi ngờ lớn. Liệu chăng, họ sẽ là "cơn lốc" mạnh mẽ hay chỉ là "cơn gió". Cần nói thêm rằng, các chuyên gia đã không dưới một lần nói về việc Hà Lan quá nhạt nhòa trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Trong bối cảnh ấy, Ukraine được xem là thuốc thử lớn đối với Hà Lan ở thời điểm này. Dù không có ngôi sao lớn nào trong đội hình như đoàn quân của HLV Shevchenko lại gây khó chịu bởi lối chơi kỷ luật.

Hà Lan - Ukraine (02h00 ngày 14/6) - Cơn lốc hay chỉ là cơn gió? - 2

Ukraine không có ngôi sao nhưng lại khó chịu bởi lối chơi kỷ luật.

Trên hàng trình vào Euro 2020, Ukraine từng gây ấn tượng mạnh khi đứng đầu bảng đấu với sự góp mặt của Bồ Đào Nha và Serbia. Tại Nations League, dù đứng cuối bảng như đội bóng Đông Âu đã xuất sắc đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 1-0.

Nhìn chung, lối chơi của Ukraine mang đậm nét của bóng đá Đông Âu. Đó là phòng ngự chặt và phản công nhanh. HLV Shevchenko thường xuyên bố trí tới 5 hậu vệ, xây nên bức tường thành cực kỳ vững chắc. "Trái tim" của Ukraine là tiền vệ Ruslan Malinovskyi, người vừa trải qua mùa giải thành công trong màu áo Atalanta khi có tới 8 bàn thắng và 12 đường kiến tạo thành bàn ở Serie A.

Nói vậy để thấy thách thức cực lớn với Hà Lan, ngay cả khi họ được thi đấu trên sân nhà. Mối lo lắng với Hà Lan khi họ mất sạch cặp trung vệ ở trận đấu này là Van Dijk (không dự Euro) và De Ligt (chấn thương). Bên cạnh đó, ở vị trí thủ môn, khi Jasper Cillessen nhiễm Covid-19, HLV De Boer buộc phải tin dùng người gác đền 38 tuổi, Maarten Stekelenburg.

Nhưng càng chông gai, Hà Lan càng cần phải chứng minh sự hồi sinh của mình sau khi lỡ hẹn với Euro 2016 và World Cup 2018. Liệu chăng, thầy trò HLV Frank De Boer có thể vượt qua cửa ải khó khăn.

Thông tin lực lượng:

Hà Lan: De Ligt, Van De Beek chấn thương. Jasper Cillessen nhiễm Covid-19.

Ukraine: Không có tổn thất nào.

Đội hình dự kiến:

Hà Lan - Ukraine (02h00 ngày 14/6) - Cơn lốc hay chỉ là cơn gió? - 3

Dự đoán: Hà Lan 1-1 Ukraine.