1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai mất Xuân Trường ở trận quyết đấu với SHB Đà Nẵng

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Chuyến làm khách ở vòng 8 V-League của HA Gia Lai trước SHB Đà Nẵng đối mặt với rất nhiều khó khăn, khi họ không có sự phục vụ của hai trụ cột quan trọng Lương Xuân Trường và Kim Dong Su.

Tối 2/4, trên sân Lạch Tray, HA Gia Lai đã có trận thắng thuyết phục trước Hải Phòng, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng LS V-League 2021. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, 3 điểm của thầy trò HLV Kiatisuk đã phải trả giá bằng án thẻ phạt của hai cầu thủ rất quan trọng Lương Xuân Trường và Kim Dong Su.

Hai cầu thủ này đều nhận thẻ vàng trong trận đấu. Trước đó, cả hai đã có 2 thẻ vàng từ đầu mùa giải, đồng nghĩa với việc họ bị treo giò ở trận kế tiếp, đó là cuộc làm khách trên sân của Đà Nẵng.

HA Gia Lai mất Xuân Trường ở trận quyết đấu với SHB Đà Nẵng - 1

Xuân Trường sẽ vắng mặt ở trận đấu HA Gia Lai đối đầu SHB Đà Nẵng.

Đây là tổn thất rất lớn với HA Gia Lai và HLV Kiatisuk. Xuân Trường có vai trò rất quan trọng, là người có những những đường chuyền từ tuyến giữa, đồng thời hỗ trợ rất tốt hàng phòng ngự. Trong khi đó, King Dong Su là trung vệ số 1 hiện tại của HA Gia Lai. Ở những trận đấu vừa qua, cầu thủ người Hàn Quốc giúp đội bóng phố Núi liên tục không để thủng lưới bàn nào.

Hiện trên bảng xếp hạng HA Gia Lai chỉ hơn Đà Nẵng 1 điểm, vì thế trận đấu ngày 8/4 tới trên sân Hòa Xuân được xem như "chung kết sớm" của giai đoạn lượt đi. Đội nào giành chiến thắng trận này có lợi thế rất lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Sau trận thắng Hải Phòng, HLV Kiatisak chia sẻ: "Tôi nói với các cầu thủ là ở bất cứ trận nào, dù đá sân nhà hay sân khách phải nghĩ đến chiến thắng. Chúng tôi không cần phải sợ đối thủ nào cả, các cầu thủ không chỉ thực hiện tốt chiến thuật mà phải có tinh thần chiến thắng nữa".

Cũng như hai trận thắng trước đó, dù có 3 điểm đầy thuyết phục nhưng HLV Kiatisak vẫn kéo các học trò trở lại với mặt đất. "Zico Thái" cho biết ông rất vui bởi sau 3 tháng, các cầu thủ HA Gia Lai đã thực hiện tốt yêu cầu chiến thuật. Dù vậy, HA Gia Lai lúc này vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, cần phải làm tốt hơn nữa để đáp lại sự tin yêu của người hâm mộ.

Chiến lược gia người Thái Lan cho biết đang xây dựng HA Gia Lai theo lối chơi giống với kỳ vọng của bầu Đức khi sử dụng bóng ngắn phù hợp với cầu thủ Đông Nam Á. Đồng thời, HLV Kiatisuk nhấn mạnh dù chơi bóng đá đẹp nhưng điều quan trọng là chiến thắng.