1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai mạnh yếu ra sao trước mùa giải 2023?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Mùa giải 2023, HA Gia Lai biến động lớn về lực lượng, sau khi hàng loạt gương mặt quen thuộc trong đội hình của đội bóng này tìm bến đỗ mới hồi cuối năm ngoái.

Ở mùa giải 2023, HA Gia Lai sẽ không còn sự phục vụ của các tiền đạo Công Phượng (sang Yokohama FC - Nhật Bản), Văn Toàn (đến Seoul E-Land, Hàn Quốc), hậu vệ Vũ Văn Thanh (đến đội CAHN), Hồng Duy (Nam Định), Xuân Trường (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (Khánh Hòa), thủ môn Lê Văn Trường (Khánh Hòa)…

Trong số này, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy là những cầu thủ xuất thân từ chính lò đào tạo của CLB HA Gia Lai, gắn bó với đội bóng phố núi từ mùa giải V-League 2014 đến giờ (thời điểm các cầu thủ này lần đầu thi đấu chuyên nghiệp).

HA Gia Lai mạnh yếu ra sao trước mùa giải 2023? - 1

HA Gia Lai chia tay nhiều trụ cột sau mùa giải 2022 (Ảnh: Minh Trần).

Điều đó có nghĩa rằng HA Gia Lai trong mùa giải 2023 sẽ khuyết nhiều vị trí từng là trụ cột của họ gần chục năm qua. Thế nên, lối chơi của đội bóng phố núi khó nói rằng không bị ảnh hưởng.

Dù vậy, HA Gia Lai vẫn giữ được gương mặt quan trọng nhất về chuyên môn trong hai mùa giải gần đây, đó là HLV Kiatisuk Senamuang.

HLV Kiatisuk là nhà chuyên môn duy nhất, tính từ năm 2014 (thời điểm lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy bắt đầu tham gia giải V-League), đưa HA Gia Lai đến gần với danh hiệu vô địch V-League.

Thực tế đội bóng của bầu Đức đã tiến sát đến ngôi vô địch V-League 2021, cho đến khi giải đấu năm đó bị hủy vì dịch Covid-19.

HLV Kiatisuk trước mùa giải 2023 cũng đã có một số điều chỉnh về lực lượng cho HA Gia Lai, các tiền đạo ngoại Washington Brandao và Paollo Oliveira được đăng ký.

HA Gia Lai mạnh yếu ra sao trước mùa giải 2023? - 2

Tuy nhiên, HA Gia Lai vẫn giữ được nhân vật quan trọng nhất về chuyên môn: HLV Kiatisuk Senamuang (Ảnh: Hải Long).

Thay đổi về lực lượng khả năng cao sẽ thay đổi về lối chơi, HA Gia Lai thay vì chơi nhuyễn - nhỏ trong các năm trước đây sẽ chuyển sang chơi bóng dài nhiều hơn, sau khi đặt niềm tin vào các tiền đạo ngoại vốn có thể hình và tốc độ tốt (cả Washington Brandao và Paollo Oliveira đều cao 1m85, có tốc độ và sức càn lướt tốt).

Hàng tiền vệ của HA Gia Lai hiện cũng giàu sức mạnh hơn, sau khi có sự trở lại của người cũ Châu Ngọc Quang. Cầu thủ này trưởng thành đáng kể sau khi trở về từ CLB bóng đá Hải Phòng theo hợp đồng cho mượn ở mùa giải trước.

Châu Ngọc Quang có thể đá ngay vị trí tiền vệ trung tâm mà Lương Xuân Trường để lại. So với Xuân Trường, Ngọc Quang không tốt về mặt kỹ thuật, nhưng không phải dạng quá "củi". Ngược lại, Châu Ngọc Quang chơi nhanh hơn, phù hợp hơn với xu thế chung của bóng đá hiện đại, nên lối chơi của HA Gia Lai sẽ khác.

Điều băn khoăn lớn nhất với HA Gia Lai so với mùa trước là hàng hậu vệ. Cả 3 trung vệ thường thi đấu chính thức của đội bóng phố núi ở mùa giải 2021 và 2022 gồm Mauricio, An Sae Hee (trước đó là Kim Dong Su) và Nguyễn Hữu Tuấn đều đã rời đội.

Chưa rõ các trung vệ mới đến có làm tốt hơn những người cũ hay không? Nếu HLV Kiatisuk củng cố được tuyến phòng ngự cho HA Gia Lai, đội bóng của bầu Đức không đến nỗi quá yếu. Vì như đã nói, ngoài mùa giải 2021 tiến đến sát ngôi vô địch V-League, trong nhiều mùa giải khác, chưa lúc nào HA Gia Lai thật sự mạnh.

Thành ra, chuyện các trụ cột ra đi chưa phải là vấn đề quá đau đầu đối với bầu Đức và các thuộc cấp trước mùa giải mới, nếu chỉ bàn về chuyên môn!