1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Guardiola đứng trước thời khắc lịch sử tại Man City

Hạo Minh

(Dân trí) - Pep Guardiola chưa từng đưa Man City tới bán kết Champions League, bởi thế người hâm mộ The Citizens đang kỳ vọng vào thầy trò Guardiola ở trận tứ kết lượt về trên sân Dortmund vào rạng sáng mai.

Dormund - Man City: Cuộc chiến "sinh tử"

Hơn 10 năm qua, Man City được đầu tư rất mạnh, đặc biệt dưới triều đại HLV Pep Guardiola đội bóng thành Manchester càng vung tiền trên thị trường chuyển nhượng mạnh hơn. Đáp lại sự đầu tư lớn từ các ông chủ Arab, Man City gặt hái được nhiều thành công ở các giải trong nước, nhưng đáng tiếc ở châu Âu họ vẫn chỉ là con số không.

Nếu như ở đấu trường quốc nội, Man City đã trở thành một đội bóng lớn với bốn lần vô địch Premier League trong thập niên vừa qua. Mùa giải hiện tại The Citizens cũng đang rộng cửa vô địch. Man City thống trị Carabao Cup ba mùa liên tiếp, họ cũng vài lần vô địch FA Cup. Nói chung, Man City không thiếu danh hiệu trong nước, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia tài hoa Guardiola.

Guardiola đứng trước thời khắc lịch sử tại Man City - 1

Các cầu thủ Man City tập luyện trước trận tứ kết lượt về gặp Dormund

Tuy nhiên, có một điều lạ kỳ, Man City chưa bao giờ tiến quá xa tại đấu trường châu Âu, họ mới chỉ một lần duy nhất có mặt tại bán kết trong suốt 13 năm vừa qua. Càng kỳ lạ hơn dưới thời Guardiola, Man City còn chưa từng có mặt ở nhóm bốn đội mạnh nhất, cho dù như mùa giải năm ngoái, trước khi bị loại họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch.

Tất nhiên sân chơi châu Âu không phải cứ rót tiền vào đội hình, nâng tầm đội bóng là sẽ thành công. Dẫu vậy với sự phát triển bền vững của Man City, đặc biệt dưới triều đại Guardiola - một người từng vô địch Champions League với Barcelona tới hai lần trước đây - việc Man City chưa thể trở thành một thế lực lớn ở Champions League sẽ khiến nhiều người cảm thấy đáng ngạc nhiên.

Tính tới thời điểm hiện tại, Man City đang là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch Champions League mùa này. Khác với mùa trước thi đấu một trận, hiện tại man City đang đứng trước thời khắc lịch sử tiến vào bán kết lần đầu tiên cùng Guardiola. Ở trận tứ kết lượt đi, Man City thắng 2-1 trên sân nhà và họ sẽ được thi đấu lượt về tại Signal Iduna Park vào rạng sáng mai.

Trước việc Dortmund đang thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng do chấn thương thì cửa vào bán kết của Man City đang rất sáng. Danh sách chấn thương của đội chủ nhà rất dài, Moukoko,  Sancho, Schmelzer, Witsel, Zagadou chắc chắn ngồi ngoài trong khi Hummels, Reus còn để ngỏ khả năng ra sân. Bên phía Man City, có thể Aguero sẽ không thi đấu, dẫu vậy sự thiếu vắng này không gây ra nhiều ảnh hưởng bởi Man City đã quá quen thi đấu không có Aguero.

Tất nhiên, Dortmund chẳng dễ dàng "buông súng" khi được thi đấu trên sân nhà, Guardiola hiểu được áp lực mà ông và các học trò đang phải đối mặt. Ông cũng hiểu việc đánh giá thành công hay thất bại của ông tại Man City cũng phụ thuộc nhiều vào sân chơi châu Âu, mà đích đến chính là chiếc cúp bạc.

Guardiola đứng trước thời khắc lịch sử tại Man City - 2

Guardiola đang chưa tạo dựng được thành công cho Man City ở Champions League.

 "Nếu chúng tôi không thắng, tôi sẽ là người thất bại. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, mọi người sẽ nói "Pep giỏi thật đấy!"", chiến lược gia Tây Ban Nha chia sẻ trước trận đấu với Dortmund.

"Nếu tôi chiến thắng, đó là điều tốt, khi tôi không chiến thắng, đó là điều tồi tệ. Tôi ở đây để đưa ra quyết định và hy vọng tôi có thể đưa ra những quyết định phù hợp để khiến (các cầu thủ) cảm thấy thoải mái và giúp họ thể hiện được bản thân trên sân. Đây là điều tôi phải làm".

Thành bại của Guardiola ở Man City sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trận đấu ở Signal Iduna Park vào rạng sáng mai (2h00, 15/4/2021).