1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tranh cãi sao trẻ tuyển Anh mất oan bàn thắng trước Man City

Sông Lam

(Dân trí) - Sao trẻ tuyển Anh Jude Bellingham được cho là mất oan bàn thắng trong trận tứ kết lượt đi giữa Borussia Dortmund với Man City vào rạng sáng nay (7/4) khiến đội bóng của anh thất bại với tỷ số 1-2.

Bellingham (17 tuổi, 281 ngày) đi vào lịch sử Champions League với tư cách là cầu thủ trẻ thứ 2 ra sân ở vòng tứ kết, chỉ sau Bojan Krikic (17 tuổi, 217 ngày). Sao trẻ người Anh thi đấu năng nổ và là cái tên gây nhiều khó khăn nhất cho hàng thủ Man City trong hiệp một.

Phút 37, Ederson băng ra ngoài vùng cấm và có pha xử lý không gọn gàng. Jude Bellingham ngay lập tức áp sát. Anh cướp bóng trong chân thủ môn đội chủ nhà, rồi dứt điểm vào lưới trống.

Tranh cãi sao trẻ tuyển Anh mất oan bàn thắng trước Man City - 1

Bellingham lao vào cướp bóng trong chân của Ederson

Tranh cãi sao trẻ tuyển Anh mất oan bàn thắng trước Man City - 2

Cảnh quay cho thấy đây là pha tranh chấp hợp lệ của sao trẻ tuyển Anh

Tuy nhiên, trọng tài chính Ovidiu Hategan ngay lập tức cắt còi. Ông không công nhận bàn thắng cho Dortmund, vì cho rằng Bellingham phạm lỗi trong pha tranh chấp với Ederson. 

Trọng tài người Romania Ovidiu Hategan đã cắt còi trước khi Bellingham dứt điểm vào lưới trống và do đó công nghệ VAR không thể xem lại tình huống này để phân xử.

Ngay sau trận đấu, chia sẻ với kênh BT Sport, Bellingham bức xúc nói: "Tôi chắc chắn rằng tôi đã giành được bóng một cách hợp lệ. Nhưng trọng tài lại dành cho tôi một thẻ vàng và cho họ được hưởng quả đá phạt. Tôi đã cướp bóng hoàn toàn hợp lệ trong tình huống đó. Họ có rất nhiều máy ảnh và camera nhưng không xem lại tình huống này".

Bellingham cảm thấy cay đắng khi chứng kiến bàn thắng mở tỷ số của Kevin de Bruyne và đồng đội của anh là Marco Reus gỡ hòa ở phút 84, nhưng Phil Foden ấn định chiến thắng cho Man City ở phút bù giờ 90.

Tranh cãi sao trẻ tuyển Anh mất oan bàn thắng trước Man City - 3

Bellingham phản ứng với quyết định thổi phạt của trọng tài

Tranh cãi sao trẻ tuyển Anh mất oan bàn thắng trước Man City - 4

Phản ứng của Bellingham khiến anh còn phải nhận thẻ vàng

Nói về trận đấu này, Bellingham cho biết: "Chúng tôi đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong kiểm soát bóng. Họ rất khó để xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là một trận đấu tuyệt vời, nên chúng tôi rất thất vọng khi để thủng lưới phút cuối. Dù sao chúng tôi cũng sẽ cố gắng lợi thế ghi bàn trên sân khách của mình ở trận lượt về. Man City là một trong những đội xuất sắc nhất thế giới. Thật bực bội với thất bại này nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng".

Hai cựu cầu thủ của The Citizens là Owen Hargreaves và Joleon Lescott cũng bày tỏ sự thất vọng của họ với quyết định mà trọng tài đưa ra trong tình huống ghi bàn của Bellingham.

Hargreaves nói: 'Trọng tài cắt còi quá sớm. Bellingham giành được bóng trước, Ederson mới là người phạm lỗi với cậu ấy! Là một cầu thủ, bạn sẽ biết bạn có giành được bóng hay không và Ederson rõ hơn hết. Trọng tài đã có hai tình huống cắt còi quan trọng trong trận đấu, nhưng ông ấy đã sai cả hai. Dortmund sẽ rất tức giận vì điều này".

Tranh cãi sao trẻ tuyển Anh mất oan bàn thắng trước Man City - 5

Jadon Sancho và CLB Dortmund đều bày tỏ nghi ngờ với quyết định của trọng tài Hategan

Còn Lescott nói thêm: "Ngay cả quyết định cho Rodri một quả phạt đền, trọng tài đã hơi quá tay". Đồng đội Dortmund của Bellingham là Jadon Sancho, người sẽ vắng mặt ở cả hai trận tứ kết lượt đi và về do chấn thương, đã phản ứng trên twitter của mình rằng: "Tình huống ghi bàn này cần được VAR vào cuộc".

Trang chủ của Borussia Dortmund cũng bày tỏ sự nghi ngờ với năm dấu chấm hỏi. Dù sao, Dortmund vẫn còn nhiều cơ hội trong trận tứ kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 15/4 tới.