1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giữa muôn trùng khó khăn, đội tuyển Yemen quyết hạ gục Iran, Iraq

(Dân trí) - Bất chấp việc đội tuyển Yemen đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng HLV trưởng Jan Kocian vẫn quyết tâm giành chiến thắng trước hai “ông kẹ” của bảng đấu là Iran và Iraq.

Do ảnh hưởng của cuộc nội chiến kéo dài 3 năm nên giải VĐQG Yemen không được tổ chức kể từ năm 2014 tới nay. Điều đó khiến cho nhiều cầu thủ Yemen không được “ăn tập đàng hoàng” trước thềm Asian Cup 2019.


Đội tuyển Yemen không có sự chuẩn bị tốt nhất trước Asian Cup 2019

Đội tuyển Yemen không có sự chuẩn bị tốt nhất trước Asian Cup 2019

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển Yemen cũng không tập luyện trong nước. Thay vào đó, họ đã dời trại huấn luyện sang Riyadh (Saudi Arabia) và Doha (Qatar) trong thời gian qua.

Trước thềm Asian Cup 2019, đội tuyển Yemen đã có ba trận giao hữu với Saudi Arabia, UAE và Syria nhưng đều thất bại. Bất chấp khó khăn, HLV trưởng đội tuyển Yemen, Jan Kocian vẫn quyết tâm giành chiến thắng trước hai “ông kẹ” của bảng đấu là Iran và Iraq.

Phát biểu trước báo giới, ông cho biết: “Chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm giải đấu nhưng điều kiện không cho phép. Nhiều cầu thủ Yemen đã không thi đấu ở giải VĐQG trong nước cũng như tập luyện thường xuyên.

Không dễ dàng để tập luyện ở Yemen ở thời điểm này nên trong thời gian qua, chúng tôi đã dời trại huấn luyện sang Riyadh và Doha. Toàn đội chỉ có 10 ngày chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Chúng tôi đã có những trận giao hữu với các đối thủ rất mạnh là Saudi Arabia và UAE. Sau đó, đội tuyển Yemen có thêm 1 trận giao hữu với Syria ở Abu Dhabi.

Chúng tôi chỉ là tân binh ở Asian Cup 2019 nhưng chúng tôi vẫn muốn làm nên những điều tốt nhất ở giải đấu. Giấc mơ của đội bóng nhỏ bé Yemen là có thể đánh bại cả Iran và Iraq. Vẫn biết đó là điều phi thực tế nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cụ thể hóa giấc mơ này.

Có thể, chúng tôi không có những cầu thủ chất lượng và bị đánh giá yếu nhất bảng nhưng toàn đội sẽ cố gắng phòng ngự thật tốt và duy trì sự đoàn kết. Ai cũng hiểu, Yemen không thể chiến thắng bằng lối chơi tấn công. Thay vào đó, đội bóng sẽ chơi phản công sắc nét.

Tôi rất vui khi ngay trong những trận đấu ở Saudi Arabia hay UAE, những người hâm mộ Yemen vẫn tới sân cổ vũ. Đất nước Yemen đang ở trong tình trạng tồi tệ. Do đó, chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng để mang tới niềm tự hào cho người hâm mộ. Cuộc sống của họ trong nước vô cùng khó khăn.

Việt Nam, Iran, Iraq đều rất mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Tôi không dám hứa trước nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

H.Long

Dòng sự kiện: Asian Cup 2019