1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giới chuyên môn trong nước đặt niềm tin vào ĐT Việt Nam

(Dân trí) - Trước khi ĐT Việt Nam bước chân vào chiến dịch chinh phục AFF Cup 2012, giới chuyên môn trong nước tin vào khả năng tiến xa của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng...

 

Một trong những vấn đề được các HLV trong nước quan tâm nhiều nhất chính là lực lượng của ĐT Việt Nam. Cựu đội trưởng ĐT Việt Nam Trần Công Minh cho rằng: “Đúng là so với thế hệ từng vô địch AFF Cup 2008, lực lượng hiện nay không đồng đều bằng. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta vẫn có những ưu điểm đáng kể”.
 
HLV Trần Công Minh tin tưởng Việt Nam sẽ vào chung kết, ảnh: Trọng Vũ

HLV Trần Công Minh tin tưởng Việt Nam sẽ vào chung kết, ảnh: Trọng Vũ

 

“Chúng ta có những cầu thủ dày dạn còn xót lại từ thế hệ 2008 như Tấn Tài, Công Vinh, Minh Đức, Hồng Sơn. Họ muốn chứng minh ngôi vô địch AFF Cup 2008 chẳng phải là ăn may, mà xuất phát từ chính thực lực. Bên cạnh đó, chúng ta có những cầu thủ mới rất khát khao khẳng định mình. Những cầu thủ này chưa hề thành công nên rất muốn làm nên thành công” – HLV Trần Công Minh nói thêm.

 

Còn về khả năng tiến sâu của ĐT Việt Nam, ông Trần Công Minh nói: “Tôi cho rằng mục tiêu vào chung kết là bình thường, đã đá bóng thì cần đặt ra mục tiêu để cầu thủ có cái đích để phấn đấu. Thực lực của đội tuyển cũng cho phép chúng ta thực hiện điều đó, nếu may mắn không có thêm cầu thủ nào chấn thương trong quá trình thi đấu, cũng như giữ được 1 đội hình ổn định”.

 

Đánh giá về bảng đấu của ĐT Việt Nam, HLV Trần Công Minh nhận xét: “Việt Nam, Thái Lan và Philippines có thực lực ngang nhau, Myanmar hơi kém chút xíu. Dù vậy, trận gặp Myanmar sẽ rất khó khăn và đây là trận đầu tiên, chúng ta chưa hiểu hết đối thủ”.

 

“Philippines là một ẩn số. Tôi cho rằng với những cầu thủ nhập tịch trong đội hình, Philippines sẽ giỏi không chiến và đội tuyển Việt Nam cần phải thận trọng” – HLV Trần Công Minh nói thêm.

 

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh cho rằng ưu điểm của ĐT Việt Nam chính là sức trẻ và sự khát khao của những cầu thủ trẻ. Ông Vinh cũng đánh giá cao thể lực của đội tuyển, khi giờ đây đội đã có hẳn một chuyên gia thể lực riêng.
 
Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh lo lắng Việt Nam thiếu thủ lĩnh, ảnh: Trọng Vũ

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh lo lắng Việt Nam thiếu thủ lĩnh, ảnh: Trọng Vũ
 

Mặc dù vậy, theo ông Vinh: “Đội tuyển đang thiếu một thủ lĩnh. Trục dọc từ thủ môn Hồng Sơn đến tiền đạo Công Vinh, thì Công Vinh giàu kinh nghiệm, thi đấu bản lĩnh nhưng lại có thiên hướng chơi cho mình. Trung vệ đội trưởng Minh Đức hơi hiền, trong khi thủ môn Hồng Sơn và tiền vệ Tấn Tài già dặn nhất nhưng không phải là thủ lĩnh giỏi nhất”.

 

Trong các tuyến, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh lo ngại nhất hàng phòng ngự của đội tuyển, bởi chỉ có Minh Đức có trình độ cao, trong khi các thủ môn lại hay sai lầm. Ngược lại, hàng tiền vệ khiến ông Vinh yên tâm nhất.

 

Vị chuyên gia lão làng này nói thêm: “ĐT Việt Nam có nhiều khó khăn trong giai đoạn chuyển gia lực lượng, nhưng tôi tin vào sức mạnh tinh thần, sự hăng hái và tinh thần đoàn kết của cả đội”.

 

Cũng đồng quan điểm với chuyên gia Nguyễn Văn Vinh và cựu đội trưởng ĐT Việt Nam Trần Công Minh, HLV Nhan Thiện Nhân (An Giang) cho rằng: “Chuyện đặt mục tiêu vào chung kết cho đội tuyển là điều bình thường. Và nếu đội tuyển vào đến trận đấu cuối cùng thì đấy sẽ là thành công lớn”.

 

“Theo tôi, ở bảng của chúng ta, Thái Lan và Việt Nam sẽ vào bán kết, xét trên truyền thống và thực lực của các đội trong bảng” – HLV Nhan Thiện Nhân nói thêm – “Philippines có khá nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây và tôi hình dung đội bóng này sẽ có lối chơi không khác mấy so với chính họ hồi AFF Cup 2010. Bất cứ HLV nào khi sở hữu một đội bóng có thể hình tốt cũng tận dụng tối đá lối đá bóng dài và bổng để phá sức đối thủ”.

 

Dù vậy, HLV Nhan Thiện Nhân cho rằng ĐT Việt Nam không phải không có cách khắc chế lối chơi của Philippines, ngoài ra, nhà chuyên môn này cho biết: “Trận đấu đầu tiên với Myanmar sẽ là trận đấu bản lề với đội”.

 

“Trận này sẽ rất khó vì trước đó chúng ta chưa được quan sát họ. Thứ nữa, trước giờ bóng lăn Việt Nam sẽ được đặt ở cửa trên so với Myanmar nên họ có thể sẽ chọn lối chơi rình rập trước ĐT Việt Nam. Do vậy, chúng ta cần thận trọng. Nếu thi đấu một cách tập trung, chúng ta đủ sức thắng họ và tạo tâm lý tốt cho giai đoạn tiếp theo” – HLV Nhan Thiện Nhân nói.

 

Trọng Vũ (ghi)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012