1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giới chức Indonesia muốn FIFA xử lý vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ủy ban Olympic Indonesia (NOC) thảo luận với Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI), ngỏ lời muốn FIFA vào cuộc, xử lý nghiêm vụ ẩu đả giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games.

Jauhari ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả

Cho rằng vụ ẩu đả giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 32 (đêm 16/5), rất đáng xấu hổ, giới chức Indonesia hiện muốn FIFA vào cuộc, xử nghiêm bên vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Indonesia (NOC) Raja Sapta Oktohari cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch PSSI Erick Thohir, đề xuất PSSI báo cáo vụ ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32 lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Giới chức Indonesia muốn FIFA xử lý vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games - 1

Ủy ban Olympic Indonesia muốn FIFA xử lý nghiêm vụ loạn đả ở trận chung kết SEA Games 32, giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Người đứng đầu NOC nói: "Tôi đã nói chuyện với ông Erick Thohir ngay tối 16/5. Chúng tôi thống nhất quan điểm không thể im lặng trong vụ việc này, bởi đây là vụ việc rất đáng xấu hổ. Chúng tôi sẽ xem xét những gì đã diễn ra trong vụ ẩu đả nói trên".

Điều đáng chú ý trong tuyên bố của Chủ tịch NOC Raja Sapta Oktohari ở chỗ, ông cảnh báo đội U22 Indonesia và giới bóng đá nước này cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu sự trừng phạt và chịu hậu quả của vụ ẩu đả trên sân Olympic tại Phnom Penh, trong trường hợp FIFA tìm ra bằng chứng cho thấy phía U22 Indonesia không vô can trong vụ việc này.

Chủ tịch NOC Raja Sapta Oktohari nói: "Nếu U22 Indonesia sai, chúng tôi phải chuẩn bị cho việc lãnh hậu quả. Ngược lại, nếu phía U22 Thái Lan là bên sai, họ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của họ".

Giới chức Indonesia muốn FIFA xử lý vụ ẩu đả ở chung kết SEA Games - 2

Ủy ban Olympic Indonesia cho biết, nếu phía U22 Indonesia sai, đội này cũng phải sẵn sàng gánh chịu hậu quả, chịu sự trừng phạt từ FIFA (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước ông Raja Sapta Oktohari, trong ngày 17/5, đã có một quan chức khác, đó là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang, công khai tuyên bố cần trừng phạt nghiêm khắc những ai vi phạm xung quanh vụ việc hai đội U22 Indonesia và U22 Thái Lan đánh nhau trong trận chung kết SEA Games 32.

Vị chủ tịch FAT cho biết, phía FAT sẽ mở một cuộc điều tra độc lập, sẽ xử lý nghiêm các thành viên của đội U22 Thái Lan có dấu hiệu tham gia vào vụ ẩu đả ở Olympic tại Phnom Penh tối 16/5, vì vụ việc này làm xấu hình ảnh của bóng đá xứ sở Chùa Vàng.

Vụ ẩu đả trên sân Olympic xảy ra ở phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của U22 Indonesia. 5 thẻ đỏ được sử dụng sau vụ ẩu đả nói trên (2 cầu thủ và 3 quan chức bị đuổi). 

Tổng thể trận đấu, có tổng cộng có đến 7 thẻ đỏ (5 thẻ đỏ cho U22 Thái Lan) được trọng tài Kassem Matar Al-Hatmi (người Oman) sử dụng trong trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan, phản ánh mức độ bạo lực của trận cầu này.