1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xấu hổ với màn ẩu đả của đội nhà, sếp bóng đá Thái Lan quyết xử nghiêm

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang xin lỗi giới bóng đá toàn cầu về màn ẩu đả của U22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 32.

Jauhari ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả

Sáng nay (17/5), trong một thông cáo được phát đi bởi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), người đứng đầu tổ chức này Somyot Poompunmuang cho biết rất lấy làm tiếc về màn ẩu đả giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia, trong trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games diễn ra tối qua tại Phnom Penh (Campuchia).

Theo quan điểm của Chủ tịch FAT, việc các cầu thủ Thái Lan tham gia vụ ẩu đả trên sân Olympic làm xấu mặt bóng đá xứ sở Chùa Vàng, đi ngược lại với tinh thần thể thao cao thượng.

Xấu hổ với màn ẩu đả của đội nhà, sếp bóng đá Thái Lan quyết xử nghiêm - 1

Những thành viên của đội U22 Thái Lan tham gia vào màn ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 sẽ bị FAT trừng phạt (Ảnh: Mạnh Quân).

Thông cáo của ông Somyot Poompunmuang, được phát đi bởi FAT cho biết: "FAT bày tỏ sự thất vọng và gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người về màn ẩu đả hỗn loạn diễn ra trong trận chung kết SEA Games 32. Hình ảnh cầu thủ Thái Lan ẩu đả xuất hiện trước đám đông khán giả, trên màn ảnh truyền hình được truyền đi khắp thế giới làm tổn hại đến hình ảnh của bóng đá Thái Lan".

"Mỗi người khi đại diện cho bóng đá Thái Lan phải ý thức được rằng họ là người trưởng thành, phải chịu đựng được sức ép trước những tác động khác nhau, phải đủ khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình" - thông cáo từ phía FAT do Chủ tịch Somyot Poompunmuang biên soạn cho biết thêm.

Theo quan điểm của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang, việc làm của các thành viên trong đội U22 Thái Lan không chỉ làm ảnh hưởng đến cổ động viên (CĐV) Thái Lan, đến người Thái, mà còn ảnh hưởng đến đoàn thể thao Thái Lan dự SEA Games 32. Chính vì thế, FAT giờ phải xin lỗi tất cả.

Xấu hổ với màn ẩu đả của đội nhà, sếp bóng đá Thái Lan quyết xử nghiêm - 2

Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang công khai xin lỗi toàn thế giới, vì sự quá khích của đội U22 Thái Lan (Ảnh: Daily News).

Thông cáo của FAT viết tiếp: "Có thể việc U22 Thái Lan chỉ giành huy chương bạc (HCB) là thành tích không như mong đợi của đội bóng, nhưng bóng đá cũng như các môn thể thao khác, phải có người thắng kẻ thua, thua lần này có thể cố gắng hơn ở lần sau, chỉ tiếc rằng hành vi ẩu đả của các thành viên đội tuyển Thái Lan khiến FAT thất vọng".

"FAT sẽ thành lập một ủy ban nhằm điều tra tất cả những nhân vật và hành vi có liên quan đến vụ ẩu đả, trước khi chúng tôi có những hình phạt nghiêm khắc với người vi phạm. Việc điều tra sẽ tiến hành ngay sau khi đội U22 Thái Lan về nước" - thông cáo của FAT nhấn mạnh.

Đi kèm với tuyên bố cứng rắn thông qua thông cáo được phát đi từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang còn trực tiếp lên tiếng trước truyền thông, ông nói: "Tôi biết mọi người đều muốn giành chiến thắng, nhưng không thể bất chấp các quy tắc của cuộc chơi".

"HLV phải nhận thức rõ vấn đề này, cậu ấy phải dặn các cầu thủ kiểm soát cảm xúc, có thái độ đúng mực. Chúng ta phải xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan, xin lỗi người dân Thái Lan vì màn ẩu đả rất không đẹp mắt vừa xảy ra" - vẫn là lời của người đứng đầu FAT.