1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Giới cầu thủ Việt Nam trong những ngày Tết: Vui nhưng không sa đà

(Dân trí) - So với lịch nghỉ Tết của những người lao động trên nhiều lĩnh vực, lịch nghỉ Tết của giới bóng đá Việt Nam năm nay cũng không có khác biệt đáng kể, các cầu thủ vui Xuân nhưng vẫn không được phép quên mùa bóng căng thẳng vẫn còn ở phía trước.

Hầu hết các đội bóng trong nước vẫn còn tập luyện trong những ngày này, nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2018 sẽ khai diễn ngay sau Tết Nguyên Đán.

Đáng chú ý là nhóm 6 cầu thủ của CLB HA Gia Lai vừa tham dự VCK U23 châu Á 2018, kết thúc vào cuối tháng 1 vừa qua. Sau giải châu Á, họ hầu như không có ngày nghỉ.

Sau màn giao lưu tất bật với người hâm mộ ở Hà Nội, TPHCM và ở địa phương, những Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn… chỉ có 1 – 2 ngày ít ỏi thăm gia đình, trước khi ngược trở vào Nam hội quân cùng HA Gia Lai, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sau những ngày vui, các cầu thủ sẽ phải sớm tập trung vào chuyên môn, chuẩn bị cho mùa giải mới 2018 (ảnh: Trọng Vũ)
Sau những ngày vui, các cầu thủ sẽ phải sớm tập trung vào chuyên môn, chuẩn bị cho mùa giải mới 2018 (ảnh: Trọng Vũ)

Như mọi năm, đội bóng phố núi kết thúc những ngày tập luyện của mình ở năm cũ theo âm lịch khá trễ. Theo kế hoạch, HA Gia Lai sẽ tập hết ngày 26 tháng Chạp âm lịch (11/2), trước khi được “xả trại” vào tối cùng ngày.

Sau đó, khi Tết chưa qua hẳn, đội bóng phố núi sẽ sớm hội quân trở lại vào mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018 (ngày 19/2). Trưởng đoàn CLB HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh chia sẻ, Gỗ không xem trọng chuyện xem ngày tập khai xuân, rằng BHL quyết định tập ngày nào, đội sẽ tập ngày đó.

Một nét mới của HA Gia Lai năm nay là họ có sự xuất hiện trở lại của đội trưởng Lương Xuân Trường, sau khoảng thời gian sang Hàn Quốc đá bóng. Xuân Trường trở lại mang theo hy vọng giành thành tích cao tại V-League cho Gỗ.

Một đội bóng khác cũng tập đến tận những ngày cuối năm là Sài Gòn FC. Đội bóng thành phố thay mới hầu hết dàn quản lý cũng như BHL. Đặc biệt, thành phần BHL của Sài Gòn FC toàn những người trẻ, đó là HLV trưởng Phan Văn Tài Em mới 36 tuổi, các trợ lý Thành Công (41 tuổi – con trai cựu HLV Nguyễn Thành Vinh), Minh Đức (35 tuổi) và Ngọc Duy (38 tuổi).

Thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ có những ngày bận rộn cùng CLB FLC Thanh Hoá tại AFC Cup, trước và sau Tết
Thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ có những ngày bận rộn cùng CLB FLC Thanh Hoá tại AFC Cup, trước và sau Tết

Với thành phần trẻ cùng việc phải giữ được sự ổn định cho đội bóng, sau giai đoạn “thay máu” trong ban điều hành, đội ngũ HLV mới của Sài Gòn FC thừa hiểu họ phải nỗ lực nhiều hơn trong những ngày cận Tết và sau Tết, hòng không bị lạc nhịp khi V-League trở lại vào đầu tháng 3.

Tân chủ tịch CLB Sài Gòn FC Trần Tiến Đại cho biết đội sẽ có tiền thưởng Tết cho các cầu thủ. Khoản thưởng này tuy không quá nhiều, nhưng cũng mang lại niềm khích lệ cho toàn đội, để họ không phải hụt hẫng sau giai đoạn thay đổi nơi thượng tầng.

Với các đội bóng sẽ đá trận Siêu cúp quốc gia vào ngày 24/2 (mùng 9 Tết âm lịch) là SL Nghệ An và CLB bóng đá Quảng Nam, các cầu thủ của họ cũng không dám lơ là trong những ngày Tết, họ cũng sẽ tập lại sớm khi Tết chưa qua hẳn, hòng tích luỹ đủ thể lức và cảm giác bóng cho trận tranh Siêu cúp.

Trường hợp khác thuộc về FLC Thanh Hoá, đội bóng xứ Thanh hầu như thi đấu liên tục trước Tết và sau Tết, ở mặt trận AFC Cup (lượt đầu vòng bảng đá ngày 10/2 – tức 25 tháng Chạp âm lịch, lượt 2 vòng bảng đá ngày 27/2 – tức 12 tháng Giêng âm lịch).

Thành ra, các cầu thủ FLC Thanh Hoá, trong đó có thủ môn nổi tiếng Bùi Tiến Dũng sẽ có những ngày tập trung cao độ, không dám sa đà dịp Tết, vì sa đà là nguy cơ mất phong độ và mất chỗ chính thức là rất cao.

Kim Điền

Giới cầu thủ Việt Nam trong những ngày Tết: Vui nhưng không sa đà - 3

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018