1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giới bóng đá Thái Lan vẫn kêu gọi HLV Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển quốc gia

Thiện Nhân

(Dân trí) - Cho dù Kiatisuk Senamuang đã chính thức từ chối dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện các đề xuất để "Zico Thái" dẫn dắt đội bóng đất Chùa Vàng.

HLV Kiatisuk không chỉ từ chối trở lại ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan một mà đến hai lần. Lần đầu là trước khi cựu ngôi sao số một của bóng đá đất Chùa Vàng rời Việt Nam cách nay chừng một tuần.

Lần mới nhất chỉ cách nay hai ngày, khi trả lời một kênh truyền thông trực tuyến tại Thái Lan, Kiatisuk nói: "Zico biết các CĐV muốn Zico trở lại, giới truyền thông cũng muốn Zico quay lại. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để Zico trở lại đội tuyển Thái Lan".  

"Thật sự hiện có rất nhiều người khác có thể dẫn dắt đội tuyển. Tất cả tùy thuộc vào sự chuẩn bị mà thôi. Riêng Zico không thể dẫn dắt đội tuyển ngay bây giờ, bởi vì Zico đang làm việc cho HA Gia Lai" - Kiatisuk quả quyết.

Giới bóng đá Thái Lan vẫn kêu gọi HLV Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển quốc gia - 1

Kiatisuk vẫn là lựa chọn số một cho ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan trong mắt giới bóng đá và người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

Mặc dù vậy, liên tiếp những ngày qua, giới bóng đá Thái Lan đa số cho rằng Kiatisuk là nhân vật thích hợp nhất để dẫn dắt "Voi chiến" (biệt danh của đội tuyển Thái Lan).

Mới đây, phát biểu trên trang Football 108 của Thái Lan, HLV Rangsan Viwatchaichok của CLB Police Tero tại xứ Chùa Vàng nói: "Cá nhân tôi cho rằng người phù hợp nhất để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan hiện nay là Zico Kiatisuk Senemuang".

"Anh ấy cũng luôn là cái tên mà cổ động viên nghĩ đến trước tiên, vì những vinh quang mà anh ấy đã mang lại cho bóng đá Thái Lan" - HLV Rangsan Viwatchaichok nói thêm.

Cũng theo nhà chuyên môn trẻ đang dẫn dắt CLB Police Tero, tiếp sau Kiatisuk, những nhân vật khác đáng được nhắc đến, theo thứ tự sẽ là: "Người phù hợp thứ hai cho ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia sẽ là Tawan Sripan, trong khi Dusit Chalermsan phù hợp với vai trò trợ lý. Ở cương vị nào, làm việc cho đội tuyển quốc gia luôn là niềm tự hào".

"Còn đội tuyển U23 Thái Lan nên dành cho HLV Issara Sritaro. Anh ấy là HLV giỏi, lại nắm trong tay thông tin của tất cả các cầu thủ trẻ Thái Lan, nên sẽ là người quản lý tốt nhất đội tuyển U23" - vẫn là nhận định của HLV Rangsan Viwatchaichok.

Trước đây, khi còn tại vị, HLV Akira Nishino cùng lúc nắm cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Thái Lan. Nhưng hiện tại, giới bóng đất Chùa Vàng có quan điểm khác, hai đội tuyển này nên tách biệt, dành cho hai nhà chuyên môn khác nhau.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vẫn chưa có quyết định về người sẽ kế vị ông Akira Nishino ở đội bóng đất Chùa Vàng, đồng thời đội tuyển Thái Lan cũng không tập trung trong những ngày FIFA Days sắp diễn ra vào đầu tháng 9.