1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giành "mưa" HCV, Việt Nam vượt mặt Thái Lan ở bảng tổng sắp Para Games 12

Sông Lam

(Dân trí) - Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã liên tiếp giành nhiều huy chương vàng (HCV) để khẳng định vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12.

Sau lễ khai mạc tối 3/6, Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á 2023 (ASEAN Para Games 12) đã chính thức khởi tranh ngày thi đấu đầu tiên vào hôm qua (4/6).

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có ngày thi đấu tốt khi "bội thu" HCV, qua đó có bước nhảy vọt trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12.

Theo đó, chỉ sau ngày thi đấu đầu tiên (3/6), các vận động viên Việt Nam đã giành được 18 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ để chiếm vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp, xếp sau Indonesia (31 HCV).

Giành mưa HCV, Việt Nam vượt mặt Thái Lan ở bảng tổng sắp Para Games 12 - 1

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 52 huy chương trong ngày thi đấu đầu tiên ASEAN Para Games 12 (Ảnh: Cambodia 2023).

Đóng góp nhiều HCV nhất trong ngày là các VĐV bơi với 7 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ. Trong đó, một mình VĐV Vi Thị Hằng đã giành 2 HCV và phá 2 kỷ lục của đại hội.

Trong khi đó, môn cử tạ với sự xuất sắc của những lực sĩ nổi tiếng như Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng... đã mang về 6 HCV, 2 HCB.

Ngoài ra, các VĐV Việt Nam cũng đã thiết lập 4 kỷ lục mới tại ASEAN Para Games 12.

Cụ thể, kình ngư Vi Thị Hằng phá sâu kỷ lục ở nội dung 400m tự do và 100m tự do nữ hạng thương tật S7; đô cử Đặng Thị Linh Phượng thiết lập kỷ lục mới với thành tích 102kg ở hạng cân 50kg; kình ngư Nguyễn Thành Trung thiết lập kỷ lục mới với thành tích 45,59 giây ở nội dung 50m ngửa nam hạng thương tật S4.

Đến sáng ngày 4/6, đoàn Việt Nam tiếp tục giành thêm 4 tấm HCV (trong đó có 3 tấm HCV ở nội dung bơi và 1 tấm HCV ở nội dung điền kinh môn ném lao) để tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 với 164 thành viên, bao gồm 127 VĐV, và 21 HLV, tranh tài tại các môn điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boccia (bóng gỗ).

Theo trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, chỉ tiêu của Việt Nam là giành từ 50 - 55 HCV để lọt vào Top 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

ASEAN Para Games 12 năm 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 9/6 tại Campuchia. Đại hội có sự tham dự của 2.692 thành viên (trong đó có hơn 1.400 VĐV) đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.

Giành mưa HCV, Việt Nam vượt mặt Thái Lan ở bảng tổng sắp Para Games 12 - 2

Bảng tổng sắp huy chương Para Games 2023 tính tới hết ngày 4/6.

Danh sách HCV đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 2023 (tính tới hết ngày 4/6): 

1. Võ Huỳnh Anh Khoa - Bơi (400m tự do nam)

2. Vi Thị Hằng - Bơi (Phá kỷ lục Đông Nam Á: 6'57"95).

3. Nguyễn Văn Hanh - Bơi (100m nam)

4. Đặng Thị Linh Phượng - Cử tạ (dưới 50kg nữ)

5. Đặng Thị Linh Phượng - Cử tạ (Tổng cử 279kg,  Lập kỷ lục với thành tích 102kg)

6. Lê Văn Công - Cử tạ (49kg nam)

7. Lê Văn Công - Cử tạ (Tổng cử 496kg)

8. Vi Thị Hằng - Bơi (100m nữ)

9. Nguyễn Thị Hải - Đẩy tạ (F57)

10. Nguyễn Bình An - Cử tạ (54kg nam)

11. Nguyễn Bình An - Cử tạ (Tổng cử 430kg)

12. Nguyễn Thành Trung - Bơi (S4, 50m bơi ngửa nam, 45"59)

13. Võ Thanh Tùng - Bơi (S5, 50m bơi ngửa nam, 41"88)

14. Trần Văn Nguyên - Điền kinh (F40-41, ném lao nam, 32m90)

15. Võ Huỳnh Anh Khoa, Quách Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Thiết và Nguyễn Hoàng Nhã - Bơi (Tiếp sức 4x100m tự do, 4'24"59)

16. Phạm Thị Hương - Cờ nhanh (Hạng thương tật VI-B1)

17. Phạm Thị Hương, Trần Ngọc Loan - Cờ nhanh (Đồng đội)

18. Đoàn Thu Huyền, Nguyễn Thị Kiều - Cờ nhanh (Đồng đội, hạng thương tật PI)

19. Danh Hoa - Bơi (200m tự do nam, hạng S4)

20. Danh Hoa - Bơi (Bơi ếch 50m nam, hạng SB3)

21. Đỗ Thanh Hải - Bơi (Bơi ếch 50m nam, hạng SB5).

22. Ngô Thị Lan Thanh - Điền kinh (ném lao nữ, hạng F55).