1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Việt Nam đoạt nhiều HCV ở môn Olympic, tạo nên kỳ SEA Games 32 thành công"

Trọng Vũ

(Dân trí) - "Vị trí nhất toàn đoàn tại SEA Games 32, cùng thành công ở các môn Olympic cho thấy sự phát triển của Thể thao Việt Nam", trưởng đoàn Đặng Hà Việt khẳng định điều này.

Ông Đặng Hà Việt trả lời phóng viên Dân trí

Kỳ đại hội thành công

Sau khi trở về từ SEA Games 32, trả lời phỏng vấn giới truyền thông trong nước, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, kiêm trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á, ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh, những thành tích mà Đoàn thể thao Việt Nam đạt được tại là kết quả của quá trình được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Những thành tích này cũng chứng minh định hướng đúng về việc phát triển các môn thể thao thành tích cao, đặc biệt là đối với các môn và các nội dung thuộc hệ thống thi đấu của Olympic.

Việt Nam đoạt nhiều HCV ở môn Olympic, tạo nên kỳ SEA Games 32 thành công - 1

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt (Ảnh: T.V).

Ông Đặng Hà Việt nói: "Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giành tổng cộng 359 huy chương, gồm 136 huy chương vàng (HCV), 105 huy chương bạc (HCB) và 118 huy chương đồng (HCĐ), thiết lập 4 kỷ lục mới của SEA Games. Xếp hạng nhất toàn đoàn".

"Số lượng HCV thuộc các môn và các nội dung có trong chương trình thi đấu Olympic của đoàn Việt Nam cũng dẫn đầu. Con số này của chúng ta là 69 HCV, xếp trên Thái Lan (56 HCV), Indonesia (41 HCV), Singapore (41 HCV). Ngoài ra, môn golf và bóng rổ (3x3) cũng lần đầu tiên có HCV" - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt nói thêm.

Theo quan điểm của người đứng đầu Tổng cục TDTT, kiêm trưởng đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32, có những môn và những nội dung Việt Nam đặc biệt xuất sắc, không có đối thủ tại Đông Nam Á.

Việt Nam đoạt nhiều HCV ở môn Olympic, tạo nên kỳ SEA Games 32 thành công - 2

Thể thao Việt Nam đặc biệt xuất sắc ở các môn cơ bản thuộc Olympic (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ông Đặng Hà Việt cho biết: "Đội tuyển bóng đá nữ lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games (kỷ lục mới), nhiều môn thể thao cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic và Asian Games của Việt Nam khẳng định vị trí đứng đầu khu vực như Vật (13 HCV), Thể dục dụng cụ (4 HCV), Judo (8 HCV), Karatedo (6 HCV)".

"Một số môn khác dù không đứng đầu, nhưng cũng rất xuất sắc, gồm Điền kinh (12 HCV), Taekwondo (4 HCV), Đấu kiếm (4 HCV), Cử tạ (4 HCV), Wushu (6 HCV). Riêng một số môn tập thể cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với các kỳ đại hội trước: Bóng bàn (HCV đôi nam nữ), Cầu mây (HCV đôi nữ)" - vẫn là lời của người đứng đầu ngành thể thao Việt Nam.

Hướng tới Asian Games và Olympic

Bên cạnh những thành tích sáng chói, thể thao Việt Nam cũng có một số khoảng lặng. Tuy nhiên, đấy là điều không thể tránh khỏi, liên quan đến vấn đề chuyển giao lực lượng ở một số môn, một số đội tuyển, hoặc việc nhiều môn thế mạnh của chúng ta không có trong chương trình thi đấu tại kỳ đại hội lần này.

Việt Nam đoạt nhiều HCV ở môn Olympic, tạo nên kỳ SEA Games 32 thành công - 3

Bóng đá nữ lập kỷ lục mới, lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, trả lời phóng viên báo Dân trí trên đất Campuchia trong những ngày diễn ra SEA Games, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, kiêm trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, ông Đặng Hà Việt chia sẻ: "Với đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam, đây đang là giai đoạn chuyển giao lực lượng nên chúng ta không có được lứa cầu thủ tốt nhất, đặc biệt lứa cầu thủ này không có thể hình tốt".

"Đối với thể thao luôn luôn có sự chuyển dịch và sự chuyển giao. Trước đây, bóng đá nam Việt Nam có 2 lứa cầu thủ nối tiếp nhau, gồm lứa cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai (Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…) và lứa tiếp nữa (Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Tiến Linh), nên thành tích khi đó tốt hơn hiện nay.

Rất nhiều môn Olympic là thế mạnh của Thể thao Việt Nam không được tổ chức lần này (Rowing, Canoeing, Bắn súng, Bắn cung…), đồng thời các môn võ thuộc Olympic của chúng ta cũng chỉ được đăng ký 70%. Vì thế việc đánh giá thành tích của các môn Olympic lần này chưa thể toàn diện" - ông Đặng Hà Việt Khẳng định.

Việt Nam đoạt nhiều HCV ở môn Olympic, tạo nên kỳ SEA Games 32 thành công - 4

Lý Hoàng Nam mất HCV đơn nam quần vợt là một trong những nốt trầm của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù vậy, nhìn tổng thể, người đứng đầu ngành thể thao Việt Nam cho rằng tỷ lệ gần 50% số HCV đạt được tại SEA Games 32 đến từ nhóm môn Olympic, phản ánh thành tích tốt của đoàn Thể thao Việt Nam.

Ngoài ra, sau SEA Games, chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến việc cải thiện thành tích cho các VĐV, nhằm cạnh tranh tốt hơn nữa ở Asian Games và Olympic trong thời gian tới.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt chia sẻ: "Sự thành công 16 môn thể thao cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic mà các VĐV Việt Nam đạt được cho thấy Thể thao Việt Nam đang phát triển đúng định hướng được đề ra theo Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2035".

"Mặc dù vậy, thành tích của các VĐV Việt Nam vẫn còn khoảng cách tương đối xa so với thành tích của châu lục và thế giới. Vì vậy, cần tập trung đầu tư cho các VĐV, HLV trọng điểm, tiếp tục tìm kiếm các tài năng mới trong thời gian tới đây, phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2024 và Asian Games (diễn ra tháng 9 năm nay tại Hàng Châu - Trung Quốc)" - ông Đặng Hà Việt khẳng định.

Việt Nam đoạt nhiều HCV ở môn Olympic, tạo nên kỳ SEA Games 32 thành công - 5