Giải hạng Nhất và cúp Quốc gia 2023 đều tăng tiền thưởng

An An

(Dân trí) - Chiều 22/2, VPF tổ chức lễ bốc thăm lịch thi đấu giải hạng Nhất và cúp Quốc gia. Cả hai giải đấu này đều có tiền thưởng tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Cúp Quốc gia 2023 dự kiến khai mạc ngày 1/4/2023 với sự tham gia của 25 CLB: 14 đội V-League và 11 đội hạng Nhất. Mức tiền thưởng tại giải đấu tăng gấp đôi so với mùa giải năm ngoái. Cụ thể, nhà vô địch sẽ nhận thưởng 2 tỷ đồng, đội Á quân nhận 1 tỷ và 2 CLB đồng giải 3 nhận 400 triệu đồng.

Trong lễ bốc thăm, xuất hiện nhánh đấu rất hấp dẫn của CLB Hà Nội - nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia. Theo đó, đội thắng trong cặp Viettel và Bình Thuận sẽ chạm trán Hà Nội. Hai tân binh V-League Khánh Hòa gặp CLB Công An Hà Nội, Nam Định gặp Hải Phòng…

Giải hạng Nhất và cúp Quốc gia 2023 đều tăng tiền thưởng - 1
Giải hạng Nhất 2023 có sự tham dự của 11 đội bóng.

Trong khi đó, giải hạng nhất Quốc gia 2023 có sự tham gia của 11 đội bóng. Giải đấu dự kiến khởi tranh từ ngày 7/4 kéo dài đến tháng 8. Các CLB được đăng ký 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (nhập tịch), và 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (Việt kiều).

Tương tự V-League, giải hạng nhất 2023 cũng áp dụng phương thức thi đấu 2 giai đoạn. Trong đó ở giai đoạn 1, các đội bóng thi đấu để phân hạng nhóm A (5 CLB top đầu) và nhóm B (6 CLB xếp sau).

Ở giai đoạn 2, 5 đội nhóm A sẽ cạnh tranh ngôi vô địch, giành quyền thăng hạng V-League; 6 đội bóng nhóm B cạnh tranh tránh xuống hạng. Đội bóng đứng cuối nhóm B sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng nhì năm 2024.

Ở vòng đấu đầu tiên giải hạng nhất, các cặp đấu bao gồm Quảng Nam và Huế, Bình Phước và Long An, Bình Thuận và Phù Đồng, Phú Thọ và PVF-CAND (đội Phố Hiến đổi tên) và Hòa Bình gặp Bà Rịa Vũng Tàu. Giải thưởng dành cho các CLB là 2 tỷ đồng cho nhà vô địch, 1 tỷ đồng cho đội Á quân và hạng 3 nhận 500 triệu đồng.