1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Giấc mơ vàng SEA Games 2017 của U22 Việt Nam đứng trước thách thức

(Dân trí) - Mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam là giành HCV SEA Games 2017. Tuy nhiên, giấc mộng vàng của chúng ta đang đứng trước thách thức mang tên Thái Lan, nhất là sau những thất bại của đội U21 Việt Nam và HA Gia Lai trước U21 Thái Lan vừa diễn ra.

Trước đó, rất nhiều người kỳ vọng vào việc đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games vào năm tới. Niềm tin đấy chủ yếu có được dựa vào sự xuất hiện của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... vốn sẽ được cho là trưởng thành sau đây vài tháng, được đánh giá là có thể vượt trội so với đội tuổi U22 trong khu vực.

Thậm chí, bầu Đức còn cho biết nếu đội tuyển U22 Việt Nam không vô địch SEA Games, ông Đức sẽ là người đầu tiên từ chức khỏi VFF (bầu Đức hiện đang là Phó chủ tịch VFF). Điều đó cho thấy niềm tin nhằm vào thế hệ Công Phượng và các đồng đội lớn đến mức nào.

Tuy nhiên, sau những gì mà đội tuyển U21 Việt Nam và lứa U21 HA Gia Lai trải qua trước U21 Thái Lan tại giải U21 quốc tế vừa diễn ra trên sân Thống Nhất, chúng ta bắt đầu phải dè chừng với sức mạnh của đội bóng đất Chùa Vàng.

U21 Thái Lan mạnh ngoài dự kiến của bóng đá Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
U21 Thái Lan mạnh ngoài dự kiến của bóng đá Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Chưa hết, lực lượng tham dự giải U21 quốc tế 2016 có thể cũng chưa phải là lực lượng tốt nhất trong lứa tuổi của bóng đá Thái Lan. Bởi, hiện tại, Thái Lan có thể vẫn chưa tập trung đủ các cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp tại Thai-League, đồng thời vẫn còn một số tài năng đang tập huấn dài hạn ở châu Âu, chưa về nước khoác áo đội tuyển U21 dịp này.

Đấy là lứa cầu thủ được bóng đá Thái Lan đầu tư cho chiến dịch đoạt vé dự VCK World Cup 2022. Khi đó, lứa cầu thủ đang tập trung tại châu Âu sẽ ở vào độ tuổi 26 – 27, độ tuổi được xem là “chín” trong sự nghiệp của một cầu thủ đỉnh cao.

Tức là vào năm 2017 tới đây, các cầu thủ đang được tập huấn tại châu Âu đấy sẽ nằm trong khoảng 21 – 22 tuổi, đủ điều kiện tham dự SEA Games lần thứ 29 tại Malaysia.

Vấn đề là bóng đá Thái Lan có quyết tâm giành HCV SEA Games bằng mọi giá, rút các cầu thủ mà họ đang đầu tư cho chiến dịch World Cup về khoác áo đội tuyển U22 dự Đại hội thể thao Đông Nam Á hay không?

Nếu các cầu thủ đấy được về khoác áo đội tuyển U22, lực lượng của đội bóng đất Chùa Vàng trong năm tới đã mạnh càng thêm mạnh.

Về phía đội tuyển U22 Việt Nam, phong độ của một số trụ cột được kỳ vọng nhất cũng đang trở thành vấn đề của bóng đá nội. Số này đáng kể nhất phải kể đến Tuấn Anh và Công Phượng.

Tuấn Anh hiện chấn thương, đồng thời là dạng cầu thủ rất dễ tái phát chấn thương gối, khiến cho phong độ và thể lực của cầu thủ này tại các giải lớn không ổn định.

Trong khi đó, Công Phượng sau 1 năm ngồi dự bị ở Mito Hollyhock (Nhật Bản) một phần bị mất cảm giác thi đấu, phần khác tâm lý của cầu thủ này bị ảnh hưởng không ít. Ngoài ra, khả năng hoà nhập với bóng đá đỉnh cao của Công Phượng cho đến lúc này vẫn là dấu hỏi lớn?

Tuấn Anh và Công Phượng (cùng với Xuân Trường) là những nhân tố quan trọng nhất từng được kỳ vọng sẽ là sự khác biệt của đội U22 Việt Nam, so với làng cầu khu vực. Thành ra, trường hợp họ không thể toả sáng đúng như kỳ vọng thì đấy sẽ là thách thức không nhỏ cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng, cho giấc mộng vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam.

Kim Điền

Giấc mơ vàng SEA Games 2017 của U22 Việt Nam đứng trước thách thức - 2