1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba cầu thủ Việt kiều muốn khoác áo tuyển Việt Nam tài năng ra sao?

(Dân trí) - Trong thời gian qua, ba cầu thủ Việt kiều là Filip Nguyễn, Jason Quang Vinh Pendant và Alexander Dang đều ngỏ ý muốn trở về phục vụ đội tuyển Việt Nam. Vậy tài năng của họ ra sao?

Hơn 1 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có bước phát triển vô cùng đáng nể. Chúng ta đã thống trị khu vực Đông Nam Á và dần khẳng định được vị thế ở châu Á. Điều đó khiến cho đội tuyển Việt Nam được chú ý nhiều hơn.

Ba cầu thủ Việt kiều muốn khoác áo tuyển Việt Nam tài năng ra sao? - 1

Báo Thái đã đề cập tới 3 cầu thủ Việt kiều muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam

Trong bối cảnh ấy, ba cầu thủ Việt kiều là Filip Nguyễn, Jason Quang Vinh Pendant và Alexander Dang (những người đang thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu) đã lên tiếng muốn trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Thông tin trên đã nổ ra làn sóng tranh cãi. Nhiều quan điểm ủng hộ việc trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia nhưng không ít quan điểm lại cho rằng HLV Park Hang Seo chỉ nên triệu tập những cầu thủ thi đấu ở trong nước.

Vậy tài năng của họ ra sao?

Alexander Dang (sinh năm 1990)

Tiền đạo Alexander Dang năm nay 29 tuổi. Hiện tại, anh đang thi đấu cho CLB Nest-Sotra ở giải hạng Nhất Na Uy. Cầu thủ này sở hữu chiều cao khủng lên tới 1,85 mét và khả năng săn bàn được đánh giá cao.

Tài năng của Alexander Dang

Ở mùa giải trước, Alexander Dang đã ghi 14 bàn thắng sau 29 lần ra sân ở giải hạng nhất Na Uy, góp công giúp CLB Nest-Sotra lọt vào nhóm play-off thăng hạng (tuy nhiên, họ đã thất bại). Còn ở mùa giải 2017, cầu thủ này đã có 21 pha lập công sau 25 trận. Nhờ thể hình và sức mạnh, tiền đạo Việt kiều này có khả năng càn lướt, tranh chấp bóng bổng tốt.

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam luôn thiếu đi tiền đạo ở đẳng cấp cao. Do đó, Alexander Dang hoàn toàn có thể là gợi ý cho HLV Park Hang Seo ở vị trí trên hàng công nếu như được triệu tập.

Filip Nguyễn (sinh năm 1992)

Thủ thành Filip Nguyễn là bạn cũ của tiền đạo Mạc Hồng Quân khi cả hai cùng thi đấu ở giải CH Séc. Hiện tại, người gác đền sinh năm 1992 này đang thi đấu cho CLB Slovan Liberec ở hạng đấu cao nhất của CH Séc.

Tài năng của Filip Nguyễn

Ở mùa giải trước, thủ thành này đã ra sân 20 trận cho Slovan Liberec ở hai giải đấu là giải VĐQG CH Séc và cúp quốc gia CH Séc. Anh thi đấu khá tốt khi chỉ để thủng lưới 12 bàn, góp công lớn giúp Slovan Liberec giành vị trí thứ 7 ở giải VĐQG CH Séc.

Việc sử hữu chiều cao tới 1,91 mét là lợi thế của Filip Nguyễn. Người gác đền này có khả năng phán đoán, bắt bóng bổng khá tốt.

Jason Quang Vinh Pendant (sinh năm 1997)

Jason Quang-Vinh Pendant thi đấu ở vị trí sở trường là hậu vệ cánh trái. Cầu thủ này hiện đang khoác áo CLB Sochaux ở giải hạng Hai Pháp. Khác với hai cầu thủ kể trên, Jason Quang-Vinh Pendant từng có thời gian khoác áo U18 của Pháp.

Tài năng của Jason Quang Vinh Pendant

Hiện tại, Jason Quang-Vinh Pendant đang được trang Transfermarkt định giá tới 600.000 euro. Ở tuổi 22, hậu vệ cánh trái này còn nhiều triển vọng phát triển. Mơ ước của Jason Quang-Vinh Pendant là được lên chơi ở giải Ligue 1 và xa hơn là Champions League. Dù vậy, anh vẫn muốn trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam mà không chờ đợi cơ hội thi đấu cho đội tuyển Pháp.

Dù sở hữu chiều cao tới 1,77 mét nhưng Jason Quang-Vinh Pendant lại có tốc độ tốt. Cùng với đó, khả năng lên công về thủ của cầu thủ này được đánh giá cao.

H.Long