1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA lên tiếng sau vụ xả súng trước thềm World Cup 2023

Sông Lam

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lên tiếng trấn an các đội tuyển tham dự World Cup 2023, sau vụ xả súng kinh hoàng khiến 2 người chết ở Auckland, New Zealand vào sáng nay (20/7).

Ngay trước giờ khai mạc World Cup nữ 2023, đất nước New Zealand đã bị rúng động bởi một vụ xả súng ở Auckland - nơi có nhiều đội tuyển nữ lưu trú trong khách sạn.

Theo truyền thông New Zealand, một tay súng đã xông vào tòa nhà Auckland CBD trên đường Queen để thực hiện vụ xả súng khiến hai người dân thiệt mạng và 6 người khác bị thương. 

FIFA lên tiếng sau vụ xả súng trước thềm World Cup 2023 - 1

An ninh được tăng cường sau vụ xả súng diễn ra ở Auckland, New Zealand vào sáng nay (20/7) (Ảnh: Stuff).

Cảnh sát xác nhận nghi phạm 24 tuổi, tên thường gọi là Matu Tangi Matua Reid cũng đã chết sau vụ xả súng. Trong số 6 người bị thương, có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau vụ việc, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng đã phát đi thông điệp trấn an các đội tuyển tham dự World Cup 2023 và khẳng định giải đấu vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

"Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi vẫn dành cho những người đã chết và bị thương trong sự cố bi thảm này. Ngay sau vụ việc, Chủ tịch Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura đã liên lạc với chính quyền New Zealand.

FIFA cũng đã liên lạc thường xuyên với các đội tuyển bị ảnh hưởng bởi sự cố này. FIFA đã được thông báo rằng đây là một sự cố đơn lẻ không liên quan đến hoạt động bóng đá và trận khai mạc tối nay (giờ địa phương) tại Eden Park sẽ diễn ra như kế hoạch", trang chủ FIFA đưa ra tuyên bố.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cũng lên tiếng cho biết sẽ không có thêm rủi ro nào tiếp diễn và World Cup 2023 sẽ diễn ra theo kế hoạch.

"Rõ ràng với việc World Cup 2023 khai mạc vào tối nay, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Auckland. Chính phủ đã trao đổi với FIFA vào sáng nay và giải đấu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tôi muốn nhắc lại rằng không có mối đe dọa an ninh quốc gia nào nữa sau vụ việc. Đây dường như là hành động của một cá nhân. Người dân Auckland và những người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới có thể yên tâm rằng cảnh sát đã vô hiệu hóa mối đe dọa", thủ tướng Chris Hipkins khẳng định.

Thủ tướng New Zealand cũng khẳng định an ninh sẽ được tăng cường siết chặt hơn nữa và khuyến khích những người có vé xem trận khai mạc World 2023 nên đến SVĐ sớm hơn.

Trận khai mạc giữa New Zealand và Na Uy sẽ diễn ra vào 14h00 hôm nay (giờ Việt Nam) với khoảng 43.000 người hâm mộ theo dõi trực tiếp trên khán đài.

FIFA lên tiếng sau vụ xả súng trước thềm World Cup 2023 - 2
Dòng sự kiện: World Cup nữ 2023