FIFA giao trận chung kết World Cup cho trọng tài thiếu kinh nghiệm?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak sẽ là người điều khiển trận chung kết World Cup 2022. Ông Szymon Marciniak trước đó đã có mặt ở các trận liên quan đến Argentina và Pháp ở giải năm nay.

Trọng tài Szymon Marciniak năm nay 41 tuổi, được phong cấp FIFA từ năm 2011. Tại World Cup 2022, ông này từng bắt chính trong trận Pháp thắng Đan Mạch 2-1 ở vòng bảng, cũng như trận Argentina thắng Australia 2-1 ở vòng 1/8.

Có nghĩa là vị trọng tài người Ba Lan đã tham gia các trận đấu có liên quan đến cả 2 đội góp mặt trong trận chung kết và cả 2 đội đều chiến thắng.

FIFA giao trận chung kết World Cup cho trọng tài thiếu kinh nghiệm? - 1

Danh sách trọng tài điều hành trận chung kết World Cup 2022 (Ảnh: FIFA).

Tại World Cup 2018, trọng tài Szymon Marciniak cũng từng điều hành trận đấu thuộc vòng bảng giữa Argentina và Iceland (hòa 1-1).

Trước đó, trận đấu lớn nhất mà trọng tài Szymon Marciniak từng điều hành là trận tranh Siêu cúp châu Âu năm 2018 giữa Real Madrid và Atletico Madrid (cùng của Tây Ban Nha). Dù vậy, trận tranh siêu cúp không thuộc dạng trận đấu căng thẳng. Ngoài ra, các trận đấu mà trọng tài này tham gia thường chỉ là các trận khởi động của các đội bóng ở giai đoạn đầu mùa giải.

FIFA giao trận chung kết World Cup cho trọng tài thiếu kinh nghiệm? - 2

Trọng tài Szymon Marciniak từng điều hành trận Argentina - Australia thuộc vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

FIFA giao trận chung kết World Cup cho trọng tài thiếu kinh nghiệm? - 3

Ông Szymon Marciniak cũng đã điều hành trận Pháp - Đan Mạch ở vòng bảng (Ảnh: Getty).

Chính vì thế, so với trọng tài người Italy Daniele Orsato, từng điều hành trận bán kết giữa Argentina và Croatia, ông Szymon Marciniak bị đánh giá ít kinh nghiệm hơn.

Các trợ lý trên sân của ông Szymon Marciniak trong trận chung kết vào ngày 18/12 tới đây có 2 người Ba Lan, gồm trợ lý thứ nhất Pawel Sokolnicki và trợ lý thứ hai Tommasz Listkievwicz. Riêng trọng tài thứ 4 là một người Mỹ, ông Ismail Elfath. Còn tổ trưởng tổ VAR là ông Tomasz Kwiathkowski (người Ba Lan).

Trận chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 22h tối 18/12 (theo giờ Việt Nam) trên sân Lusail ở Qatar.

FIFA giao trận chung kết World Cup cho trọng tài thiếu kinh nghiệm? - 4