1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Erling Haaland đã sai lầm khi tới Man City?

H. Long

(Dân trí) - Nhiều quan điểm cho rằng Haaland đã sai lầm khi tới thi đấu cho Man City. Ở chiều ngược lại, Man "xanh" cũng không còn nguy hiểm như trước sau khi chuyển đổi hệ thống vì tiền đạo người Na Uy.

Những tưởng Man City sẽ mạnh hơn sau khi sở hữu "con quái vật" Haaland nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Các chỉ số tấn công của The Citizens đều không bằng mùa giải trước. Cụ thể, hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Man City giảm mạnh từ 1,86 xuống 1,29 mỗi trận. Do đó, điểm số trung bình của đội bóng giảm từ 2,45 xuống còn 2,25.

Erling Haaland đã sai lầm khi tới Man City? - 1

Haaland bị cho rằng sai lầm khi đầu quân cho Man City (ảnh: Getty).

Trận đấu với Tottenham một lần nữa cho thấy điều này. Haaland gần như vô hại khi đối mặt với những hậu vệ to cao của Spurs. Trong suốt 90 phút, tiền đạo người Na Uy không tung ra nổi cú sút về phía khung thành đối phương. Lần gần nhất, Haaland trải qua trận đấu thất vọng như vậy là khi cùng Dortmund chạm trán Duisburg vào tháng 9/2020.

Ở trận đấu này, HLV Pep Guardiola đã gây sốc khi cất De Bruyne trên băng ghế dự bị nhưng ngay cả khi tuyển thủ Bỉ xuất hiện, thế trận tấn công của Man City không sáng hơn. Haaland vẫn không tạo nhiều dấu ấn trước khung thành của Tottenham.

Sau khi chiêu mộ Haaland ở mùa này, HLV Pep Guardiola đã dẹp bỏ sơ đồ "tiền đạo ảo" để tập trung bóng vào tiền đạo người Na Uy. Tuy nhiên, điều đó khiến cho hệ thống của Man "xanh" thiếu đi sự biến hóa. Man City rất dễ lâm vào bế tắc khi đối thủ chủ động bắt chết Haaland như ở trận đấu với Tottenham.

Erling Haaland đã sai lầm khi tới Man City? - 2

Haaland không tung ra nổi cú sút nào trước Tottenham (ảnh: Getty).

Các chuyên gia bóng đá Anh cho rằng Haaland đã sai lầm khi chuyển tới thi đấu cho Man City. Cựu danh thủ Jamie Carragher phân tích: "Tôi nghĩ chúng ta chỉ nhìn thấy 60% năng lực của Haaland ở thời điểm này. Cậu ấy tới từ giải đấu chơi phản công. Bạn có thể thấy được tốc độ chóng mặt của Haaland. Tuy nhiên, điều đó không xuất hiện nhiều ở Man City.

Tôi cho rằng Haaland đã chọn sai đội bóng để phát huy tố chất của mình. Chúng ta không được thấy những phẩm chất đó nữa".

Pep Guardiola luôn hướng Man City tới lối chơi kiểm soát bóng. Gần đây, ông từng giải thích: "Chúng tôi không thể chuyền bóng lên xuống quá nhanh. Toàn đội cần phải tạo ra nhịp điệu, với những đường chuyền vào đúng thời điểm".

Erling Haaland đã sai lầm khi tới Man City? - 3

Pep Guardiola sẽ đau đầu giải quyết bài toán Haaland trong thời gian tới (ảnh: Getty).

Ở góc độ nào đó, lối chơi này đẩy Haaland tới gần khung thành hơn, chơi như "số 9" đích thực. Vấn đề ở chỗ, cả hệ thống phía dưới sẽ phải triển khai bóng để phục vụ Haaland. Nếu như chơi với "số 9 ảo", Man City có thể sẽ có nhiều phương án tấn công hơn.

Có một điều nguy hiểm, Haaland đã tịt ngòi trong nhiều trận đấu lớn gần đây của Man City gặp Chelsea, Man Utd, Tottenham (Premier League) hay Arsenal (FA Cup).

Từ niềm hy vọng nay tuyển thủ Na Uy bỗng trở thành mối lo cho Man City. Sắp tới, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ có những trận đấu quan trọng với Arsenal (Premier League) hay Leipzig (Champions League). Hơn lúc nào hết, Man City cần sớm giải quyết bài toán Haaland.