1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City lần thứ 5 liên tiếp thua trên sân Tottenham

Hạo Minh

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Harry Kane giúp Tottenham giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Man City ở vòng 22 Premier League. Thất bại khiến Man City bỏ lỡ thời cơ rút ngắn khoảng cách với Arsenal.

Thất bại của Arsenal trước Everton là thời cơ tuyệt vời để Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng sau vòng 22 Premier League. Tuy nhiên, thách thức với thầy trò Pep Guardiola không hề nhỏ khi họ phải thi đấu trên sân của Tottenham.

Phong độ của đội bóng của đội bóng thành London không thực sự ổn định, 15 ngày trước Man City từng lội ngược dòng thắng 4-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn. Dẫu vậy sân đấu của Tottenham luôn là điểm đến khiến Man City e ngại trong thời gian gần đây, bởi họ đã thua bốn trận liên tiếp.

Quả thật Man City một lần nữa "sập bẫy" ở sân Tottenham. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Kane ở phút 15. Man City chơi tốt hơn Tottenham trong các chỉ số thống kê như kiểm soát bóng (64% - 36% thời gian), dứt điểm (15 - 12 lần). Man City còn chơi hơn người từ phút 87 sau khi Cristian Romero bị đuổi. Đáng tiếc, khi đội khách không thể ghi bàn, họ đã phải chấp nhận cảnh trắng tay. 

Man City lần thứ 5 liên tiếp thua trên sân Tottenham - 1

Kane (phải) ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Tottenham (Ảnh: GI).

Chơi trên sân nhà nhưng Tottenham chủ động chơi phòng thủ phản công trước Man City. Tuy nhiên, đội chủ nhà sẵn sàng dâng cao đội hình chơi tấn công số đông khi có bóng và có những thời điểm họ chơi áp sát tầm cao. 

Phút 15, xuất phát từ tình huống chuyền bóng tai hại của Rodri ở phần sân nhà để các cầu thủ Tottenham giành được bóng. Pierre-Emile Hojbjerg cướp bóng rồi kiến tạo để Kane tung dứt điểm chéo góc từ khu vực đầu vòng cấm địa, bóng vượt qua tầm với của Ederson đi vào lưới. 

Man City tấn công gặp khó khăn trước hệ thống phòng thủ kỷ luật của Tottenham. Đội chủ nhà ngăn chặn tốt, không cho Man City đưa bóng vào các vị trí thuận lợi ở trong vòng cấm địa, vì thế đội khách thường phải sút xa hoặc dứt điểm ở những vị trí không thực sự thuận lợi. Do vậy, khung thành của Hugo Lloris không gặp nhiều nguy hiểm trong hiệp một. 

Man City lần thứ 5 liên tiếp thua trên sân Tottenham - 2

Son Heung Min đi bóng trước các cầu thủ Man City (Ảnh: GI).

Mãi tới phút bù giờ thứ nhất của hiệp một, Man City mới có được cơ hội dứt điểm thực sự nguy hiểm đầu tiên. Mahrez sút bóng từ trong vòng cấm địa đưa bóng dội xà ngang bật ra. 

Thường mỗi khi Man City bị dẫn bàn trong hiệp một, khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp sẽ giúp Guardiola xốc lại tinh thần và chiến thuật cho học trò. Ở trận đấu này, Man City không có được điều đó, đội khách không có sự đột phá trong tấn công ở hiệp hai. 

Tottenham cũng rất nỗ lực kiếm tìm bàn thắng thứ hai. Phút 70, Kane vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, song anh không thể thắng được Ederson trong tình huống đối mặt ở cự ly gần. Thủ môn của Man City đã lao ra nhanh, hỗ trợ đồng đội. 

Phút 87, Romero nhận thẻ vàng thứ hai sau khi cản ngã Jack Grealish. Man City được thi đấu hơn người song họ cũng không thể ghi bàn vào lưới Tottenham. Sau vòng 22, Man City vẫn kém Arsenal 5 điểm, nhà đương kim vô địch đã thi đấu 21 trận, nhiều hơn Arsenal một trận.