1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Động thái bất ngờ cho thấy Messi không còn là người của Barcelona

H.Long

(Dân trí) - Trang chủ của La Liga đã xóa tên Messi khỏi danh sách của Barcelona. Cầu thủ người Argentina vẫn là "người tự do" trên thị trường chuyển nhượng.

Gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng Barcelona đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Messi. Trong đó, siêu sao người Argentina chấp nhận giảm 50% lương để ở lại đội bóng.

Động thái bất ngờ cho thấy Messi không còn là người của Barcelona - 1

Trang chủ của La Liga đã xóa tên Messi khỏi danh sách của Barcelona.

Tuy nhiên, đó chỉ là bản hợp đồng… trên mặt báo. Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, mặc dù đã thuyết phục thành công Messi ở lại nhưng Barcelona lại chưa có đủ tiền để hoàn tất thương vụ này.

Điều đó cho thấy Messi vẫn là "người tự do", bất chấp việc anh đã hết hạn hợp đồng với Barcelona 21 ngày.

Ngày hôm qua, trang chủ của Barcelona đã xóa tên Messi khỏi danh sách của Barcelona, đồng thời gỡ bỏ thông tin về việc anh là cầu thủ đang thi đấu ở La Liga.

Mặc dù đây là động thái "đương nhiên" bởi Messi đã hết hạn hợp đồng với Barcelona nhưng nó cũng tạo nên làn sóng lớn từ dư luận. Bởi lẽ, người ta đã quá quen với việc siêu sao người Argentina là thành viên của Barcelona trong vòng 17 năm qua.

Ở mùa Hè năm ngoái, Messi từng nộp bản fax yêu cầu rời khỏi Barcelona do có mâu thuẫn với cựu Chủ tịch Bartomeu nhưng rồi, cuối cùng, cầu thủ này đã chọn ở lại vì không muốn tranh chấp pháp lý với CLB.

Động thái bất ngờ cho thấy Messi không còn là người của Barcelona - 2

Barcelona muốn giữ chân Messi nhưng lại thiếu tiền.

Tới mùa Hè năm nay, Messi đã tình nguyện ở lại sau khi được Chủ tịch Joan Laporta thuyết phục nhưng vấn đề lại nằm ở "túi tiền" của Barcelona.

Barcelona đang phải cố cắt giảm chi phí để có thể đăng ký ở La Liga mùa giải tới. Ngay cả khi Messi chấp nhận giảm 50% lương, đội bóng xứ Catalan vẫn phải cắt giảm quỹ lương thêm 100 triệu euro. Đây thực sự là bài toán khó với Barcelona.

Trong bối cảnh ấy, Barcelona đã tính tới việc bán hàng loạt ngôi sao như Coutinho, Dembele, Griezmann, Pjanic hay Umiti. Mặc dù vậy, họ đang gặp khó trong việc thanh lý những ngôi sao này.

Song song với đó, Barcelona đang yêu cầu những cầu thủ trong đội bóng giảm 40%. Đây là lần giảm lương thứ hai của đội bóng. Trước đó, trong đợt nghỉ dài ở mùa giải 2019/20, họ đã phải đàm phán với các cầu thủ để giảm lương.

Theo nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo, chỉ có Pique và Busquets là sẵn sàng giảm lương để cứu giúp đội bóng. Trong đó, có nhiều cầu thủ (điển hình là Jordi Alba, Sergi Roberto) đã không chấp nhận đề xuất của CLB.

Động thái bất ngờ cho thấy Messi không còn là người của Barcelona - 3

Barcelona dọa kiện các ngôi sao của CLB nếu không giảm lương.

Điều này khiến cho Ban lãnh đạo Barcelona thực sự "nổi điên". Họ đang có ý định kiện những cầu thủ từ chối giảm lương , để giúp đỡ CLB trong tình cảnh khó khăn.

Chủ tịch Joan Laporta đã ra tối hậu thư cho toàn đội. Theo đó, tới ngày 15/8, những cầu thủ này không chấp nhận giảm lương sẽ phải đối diện với vấn đề pháp lý với CLB.

Báo giới Tây Ban Nha gọi đây là điều chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá, khi một CLB sẵn sàng đưa các cầu thủ ra tòa vì… từ chối giảm lương. Dù vậy, động thái này cũng cho thấy được khó khăn lớn mà Barcelona đang phải đối diện.