1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Việt Nam quá yếu ở các tình huống cố định

(Dân trí) - Thua 2 bàn trong trận bán kết lượt đi đều từ các tình huống cố định, đồng thời chỉ ghi được 1 bàn thắng từ những tình huống như thế suốt từ đầu giải, đội tuyển Việt Nam cho thấy chúng ta chưa khai thác tốt các tình huống “bóng chết”.

Suốt từ đầu giải, ngoại trừ pha đá phạt đền vào lưới Indonesia trong trận bán kết lượt đi tối 3/12 của Văn Quyết, đội tuyển Việt Nam chưa ghi bàn thắng nào từ các tình huống cố định.

Trong 5 bàn thắng của chúng ta tại vòng bảng, có 4 bàn được ghi ở vị trí cận thành (2 bàn của Công Vinh, bàn mở tỷ số của Văn Quyết trong trận gặp Myanmar, bàn thắng của Trọng Hoàng vào lưới Malaysia), bàn còn lại đến từ pha đá phản lưới nhà của Tola (Campuchia) trong trận đấu với đội bóng đất Chùa Tháp.

Không bàn thắng nào trong số này được dàn xếp từ các pha đá phạt, cũng không có những cú sút xa thành bàn. Điều đó phản ánh các miếng đánh của đội tuyển Việt Nam chưa được đa dạng, chưa tạo nhiều đột biến cho đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam bị Indonesia chọc thủng lưới từ những tình huống cố định
Đội tuyển Việt Nam bị Indonesia chọc thủng lưới từ những tình huống cố định

Rồi không chỉ chưa ghi được bàn thắng ở các tình huống cố định, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng chưa hoàn thành nhiệm trong việc chống các tình huống cố định từ phía đối phương.

Cả 2 bàn thua của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi với Indonesia đều xuất phát từ những tình huống “bóng chết” mà đối phương khai thác. Bàn thua đầu tiên là pha đánh đầu của Prenata bên phía Indonesia đến từ pha đá phạt góc của đồng đội.

Đấy là tình huống mà khâu kèm người của đội tuyển Việt Nam khá kém, bỏ lỏng cầu thủ tấn công của đối phương ngay trong khu vực 5m50 của chúng ta.

Bàn thua thứ 2 xuất phát từ tình huống đá phạt đền của Boaz Salossa ngay đầu hiệp 2. Có thể tình huống đấy Quế Ngọc Hải buộc phải phạm lỗi khi để đối phương vượt qua. Nhưng điểm mấu chốt ở đây chính là cách mà trung vệ bên phía đội tuyển Việt Nam để đối thủ qua mặt: Rất bất cẩn và đọc sai hoàn toàn tình huống chuyền bóng của cầu thủ Indonesia.

Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng còn nhiều việc phải làm trước trận lượt về
Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng còn nhiều việc phải làm trước trận lượt về

Thua ở các tình huống định có thể phản ánh chúng ta chưa tập kỹ các tình huống này, hoặc chưa lường hết sự nguy hiểm của đối phương trong các pha bóng vừa nêu.

Ngoài chuyện thua từ các tình huống cố định, đội tuyển Việt Nam còn chưa an toàn trong các pha phòng ngự từ xa. Ngoài 2 bàn thua trong trận đấu tối 3/12 với Indonesia, từ đầu giải, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng còn thua 2 bàn khác đều từ các pha sút xa, 1 của Aung Thu bên phía Myanmar trong trận đấu tiên, và 1 từ cú sút của Chreng Polroth bên phía Campuchia ở trận cuối vòng bảng. Những bàn thua mà các tiền vệ không áp sát kịp thời khi đối phương có bóng ngay trước khu vực 16m50 của chúng ta.

Sẽ có nhiều vấn đề để HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò giải quyết trước trận bán kết lượt về vào ngày 7/12 tới đây. Hy vọng là lợi thế được đá trên sân nhà, cộng với việc khắc phục kịp thời các nhược điểm sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua đội bóng xứ vạn đảo.

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam quá yếu ở các tình huống cố định - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016