1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam không còn… sợ các đội đẳng cấp cao hơn mình

(Dân trí) - Điểm sáng đáng ghi nhận của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đó là chúng ta chơi rất chững chạc, ngay cả khi đối đầu với những đối thủ mạnh. Trận đấu với Curacao vừa diễn ra một lần nữa thể hiện tầm vóc khác và tâm lý khác của thế hệ cầu thủ hiện nay.

Trước và sau khi bị Curacao chọc thủng lưới, tâm lý của các cầu thủ Việt Nam hầu như không thay đổi. Không thấy các cầu thủ bối rối, cũng không thấy những đường chuyền ẩu, hoặc những đường chuyền theo kiểu nôn nóng.

Khâu phối hợp vẫn được thực hiện có đường có nét, trước khi chúng ta có bàn thắng gỡ hoà của Đức Huy, sau một loạt các pha xử lý kỹ thuật của một nhóm nhiều cầu thủ.

Curacao là đội bóng có thứ bậc cao hơn đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA, có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Về lý thuyết, họ nhiều kinh nghiệm hơn và ở trên tầm bóng đá Việt Nam. Nhưng diễn biến trên sân không cho thấy điều đó.

Đội tuyển Việt Nam không còn… sợ các đội đẳng cấp cao hơn mình - 1
Đội tuyển Việt Nam hiện nay có thể chững chạc chơi đúng ý mình dù phải đối đầu với các đối thủ mạnh (ảnh: Huyền Trang)

Các cầu thủ của HLV Park Hang Seo không hề bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Họ muốn đẩy cao tốc độ trận đấu, chơi bóng dài hòng phá sức các cầu thủ Việt Nam, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn cố gắng kiểm soát bóng và đá nhỏ theo nhóm, nhất quyết không dùng sở đoản của chúng ta đối chọi với sở trường của đối thủ.

Đấy là sự tiến bộ của thế hệ hiện tại so với nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam trước đây. Và đây cũng không phải lần đầu tiên các học trò của HLV Park Hang Seo không rối loạn trước các đối thủ mạnh.

Ở VCK Asian Cup 2019, chúng ta cũng từng bị Jordan dẫn trước ở vòng 1/8, nhưng vẫn điềm tĩnh tấn công và gỡ hoà, trước khi thắng trong loạt sút luân lưu.

Trước nữa, tại VCK giải U23 châu Á năm 2018, đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng bị Uzbekistan dẫn trước trong trận chung kết, nhưng không rối loạn, rồi tìm được bàn gỡ của Quang Hải cuối hiệp 1. Chúng ta chỉ chịu thua chung cuộc 1-2 trong hiệp phụ của trận đấu đấy vì đối phương đơn giản có trình độ quá cao.

Những thành công liên tiếp của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua giúp các cầu thủ có được sự tự tin. Đấy là một phần nguyên nhân. Nhưng cũng không thể phủ nhận chất lượng kỹ thuật của thế hệ cầu thủ hiện tại đã tiến bộ, giúp họ tự tin vào các pha xử lý bóng của chính mình.

Đấy là chi tiết đáng ghi nhận khác, cho thấy khâu đào tạo ở nhiều học viện bóng đá trẻ và nhiều CLB đã tốt hơn hẳn trước đây, đã dần đi đúng hướng, trước khi giúp ích cho sự tiến bộ chung, sự trưởng thành chung của bóng đá Việt Nam hiện tại!

Kim Điền

Đội tuyển Việt Nam không còn… sợ các đội đẳng cấp cao hơn mình - 2