1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Thái Lan tại Asian Cup 2023

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi có kết quả vòng loại, 4 đội Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam vào VCK Asian Cup 2023. Trong số này, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan được quan tâm nhiều nhất.

Ở kỳ Asian Cup gần nhất vào năm 2019, đội tuyển Việt Nam vào đến tứ kết, trong khi Thái Lan bị loại ở vòng 1/8. 

Trước VCK Asian Cup 2023, Thái Lan và Việt Nam, cùng với Malaysia và Indonesia tiếp tục đại diện cho bóng đá Đông Nam Á tham dự giải đấu châu lục.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Thái Lan tại Asian Cup 2023 - 1

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng lọt vào VCK Asian Cup 2023 (Ảnh: Tố Linh).

Một CĐV người Indonesia có tên Garuda Talk nói: "4 quốc gia Đông Nam Á Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam vốn là đồng chủ nhà của Asian Cup 2007, 16 năm sau ngày đó, các đội này cùng hiện diện tại Asian Cup 2023".

Trong khi đó, một CĐV khác cũng người Indonesia có tên Nur Zahra lên tiếng: "Tại sao 4 quốc gia này không tiếp tục chạy đua đăng cai Asian Cup 2023?" (giải đấu này hiện này vẫn chưa có quốc gia chủ nhà tổ chức VCK).

Còn về chuyên môn, CĐV có nickname Vannak Rathana sống tại Dubai (UAE) bày tỏ: "Tôi ước gì 4 đội Đông Nam Á gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia đều vào vòng sau". 

Cùng quan điểm với Vannak Rathana, một fan có tên Idris Ahmad đến từ Malaysia nói: "Với phong độ hiện có, hy vọng cả 4 đội Đông Nam Á đều sẽ vượt qua vòng đấu bảng".

Tuy cùng đặt kỳ vọng vào các đội bóng Đông Nam Á, nhưng người hâm mộ bóng đá trong khu vực và cả ở châu Á, vẫn đánh giá cao đội tuyển Việt Nam hơn Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Thái Lan tại Asian Cup 2023 - 2

Việt Nam được đánh giá cao nhất trong các đội Đông Nam Á (Ảnh: Duy Hiếu).

Một CĐV nói: "Ở cấp độ châu lục, bóng đá Việt Nam không yếu như Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam sẽ về nước nhưng là sau vòng tứ kết, còn Thái Lan có thể bị loại ngay vòng bảng".

Tương tự như CĐV nói trên, một người khác đánh giá: "Đội tuyển Việt Nam sẽ hiện diện tại Asian Cup 2023 lâu hơn Thái Lan. Trước nay vẫn vậy, ở các giải đấu châu lục, đội tuyển Việt Nam khá mạnh". 

Riêng CĐV có nickname khá dài Fluk Fluk Wuthinun Buaphan còn cao hứng đến mức thốt lên: "Đội tuyển Việt Nam là số một tại Asian Cup 2023".

Dĩ nhiên, đó là mong ước hơi xa thực tế, bởi đội tuyển Việt Nam lúc này vẫn chưa thể sánh được với các cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia hay Australia, để có thể tiến đến ngôi vô địch. 

Những người thực tế hơn có lựa chọn cho riêng mình. Một fan có tên Shaf Hasan đặt niềm tin vào Nhật Bản: "Tôi cho rằng Nhật Bản sẽ là đội thắng giải năm nay".

Còn CĐV đến từ Australia có tên Chris Russum dự đoán: "Australia và Nhật Bản sẽ là 2 đội bóng cạnh tranh danh hiệu tại Asian Cup 2023".

Tán đồng ý kiến của Chris Russum, CĐV người Ấn Độ tên Hadungshar Swargiary tuyên bố: "Trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Australia và Nhật Bản".

Cúp bóng đá châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16/6 - 16/7 năm sau, nhưng chưa xác định được quốc gia chủ nhà. Trước đây, quyền đăng cai VCK thuộc về Trung Quốc, nhưng quốc gia đông dân nhất thế giới rút lui không đăng cai nữa, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Thái Lan tại Asian Cup 2023 - 3

Các nhóm hạt giống dự kiến Asian Cup 2023 (Ảnh: Wiki).