1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Thái Lan "nổi điên", muốn đội nhà học hỏi tinh thần của Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã bức xúc sau khi chứng kiến đội nhà thất bại trước Uzbekistan. Họ hy vọng các cầu thủ đội nhà có thể học hỏi đội tuyển Việt Nam.

Trước trận đấu với Uzbekistan, đội tuyển Thái Lan đã có vé tham dự Asian Cup 2023. Do đó, họ bước vào màn đọ sức với đội chủ nhà với tâm lý thoải mái. Thế nhưng, đội bóng của HLV Mano Polking đã gây thất vọng khi thể hiện bộ mặt bạc nhược và hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2.

CĐV Thái Lan nổi điên, muốn đội nhà học hỏi tinh thần của Việt Nam - 1

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) thua bạc nhược trước Uzbekistan (ảnh: AFC).

Chứng kiến trận đấu thất vọng của đội tuyển Thái Lan, nhiều CĐV nước này đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Họ đã lên tiếng chỉ trích thậm tệ đội nhà. Dưới đây là những dòng bình luận của CĐV Thái Lan:

Tài khoản Nuttapol Srianan bình luận: "Đội tuyển quốc gia không phải là cái chợ. Một số cầu thủ không xứng đáng góp mặt trong đội bóng. Hy vọng rằng tôi không phải chứng kiến trận đấu tệ hại này thêm một lần nào nữa".

Tài khoản Kunti Khaiyoy viết: "Việc thua những trận đấu này ảnh hưởng tới thứ hạng của đội tuyển Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA. Tôi thấy đội tuyển Thái Lan vẫn còn kém xa trình độ châu lục. Chỉ cần gặp đội bóng ngang tầm là họ đã thất bại. Vẫn biết trận đấu này không còn nhiều ý nghĩa nhưng không thể chấp nhận được. Chúng ta nên lựa chọn những người khát khao cống hiến và muốn giúp đội tuyển Thái Lan vươn tầm châu Á. Hãy nhìn xem cái cách cầu thủ Việt Nam chiến đấu. Họ luôn ra sân vì lá cờ trên ngực. Đội tuyển Thái Lan không có tinh thần ấy".

CĐV Thái Lan nổi điên, muốn đội nhà học hỏi tinh thần của Việt Nam - 2

CĐV Thái Lan muốn các cầu thủ học hỏi tinh thần chiến đấu của đội tuyển Việt Nam (Ảnh; Changseuk).

Tài khoản Jo Pugdeethai bình luận: "Thái Lan thi đấu quá ngây thơ khi hùng hục tấn công và bị đối thủ khai thác khoảng trống'.

Tài khoản Kritsda Tawil viết: "Vẫn biết trận đấu này không còn nhiều ý nghĩa nhưng chúng ta vẫn phải chiến đấu. Tôi chỉ thấy đội bóng thiếu kỷ luật và gắn kết. Tôi hy vọng đội bóng sẽ cải thiện trong tương lai".

Tài khoản หันไปมอง จะไม่ย้อนกลับไป bình luận: "Năm 2026, châu Á sẽ có 8 suất dự World Cup. Nếu không đánh bại được những đối thủ như Uzbekistan thì đừng mơ dự giải đấu đó. Đây là một bài kiểm tra về sức mạnh của đội tuyển Thái Lan. Tôi lo rằng đội tuyển Việt Nam sẽ dự World Cup trước chúng ta".

Tài khoản Nayok Arthit thất vọng: "Đừng dự Asian Cup 2023 nữa, chỉ xấu hổ thôi. Trình độ của những đội bóng lớn ở châu Á vượt xa so với chúng ta. Tôi cổ vũ cho Thái Lan nhưng chưa bao giờ tin đội bóng sẽ làm nên chuyện".

Với việc đang xếp hạng 111 thế giới, có khả năng đội tuyển Thái Lan sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4 trong lễ bốc thăm Asian Cup 2023. Điều này mang tới nhiều bất lợi cho đội bóng xứ Chùa vàng.