1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Tunisia đứng trước nguy cơ bị loại ở World Cup 2022

Kim Anh

(Dân trí) - Những phát ngôn của ông Kamel Deguiche, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Tunisia có thể khiến đại diện châu Phi bị loại ở World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) yêu cầu làm rõ những bình luận của ông Kamel Deguiche, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Tunisia. Vị quan chức này đe dọa "giải thể các văn phòng liên bang thuộc nhiều bộ phận khác nhau". Ông Deguiche cho rằng "những quyết định của Liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) đang bị tác động nhiều từ bên thứ ba".

Đội tuyển Tunisia đứng trước nguy cơ bị loại ở World Cup 2022 - 1

Đội tuyển Tunisia đối diện với nguy cơ bị cấm dự World Cup 2022 (Ảnh: AP).

FIFA thông báo tới FTF: "Chúng tôi muốn nhắc rằng các Hiệp hội thành viên của FIFA có nghĩa vụ pháp lý phải tiến hành các công việc của họ một cách độc lập và không bị ảnh hưởng quá mức từ các bên thứ ba. Bất kỳ việc không tuân thủ các nghĩa vụ này có thể dẫn đến việc áp dụng các hình phạt theo luật FIFA, bao gồm cả việc đình chỉ hiệp hội có liên quan".

Ngoài ra, FIFA cũng đã gửi văn bản tương tự tới Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) để tìm ra hướng giải quyết. Trong trường hợp giải trình và giải quyết không ổn thỏa, bóng đá Tunisia sẽ bị phạt.

Nếu FTF bị FIFA đình chỉ mọi hoạt động, đội tuyển quốc gia và các CLB của Tunisia sẽ bị cấm tham gia bất kỳ giải đấu trong khu vực hoặc quốc tế nào. Đặc biệt, đội tuyển Tunisia sẽ bị cấm thi đấu tại World Cup 2022 sắp tới ở Qatar.

Đội tuyển Tunisia có 5 lần tham dự World Cup ở các năm 1978, 1998, 2002, 2006, 2018. Tuy nhiên quốc gia châu Phi này chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng. Tại World Cup 2022, Tunisia nằm ở bảng D cùng Pháp, Đan Mạch, Australia.

Đội tuyển Tunisia đứng trước nguy cơ bị loại ở World Cup 2022 - 2