Đội tuyển Trung Quốc "thay máu" dàn cầu thủ nhập tịch
(Dân trí) - Đội tuyển Trung Quốc đã điền tên tiền vệ Serginho vào đội hình tham dự vòng loại World Cup 2026, chỉ chưa đầy một tuần sau khi anh nhập quốc tịch Trung Quốc.
Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức, nước này đã quyết định học theo một số quốc gia khác bằng cách chuyển sang sử dụng cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, kết quả đạt được cho đến nay vẫn chưa thực sự ấn tượng.
Điều đó dẫn tới "sự thay máu" ở đội tuyển Trung Quốc khi huấn luyện viên Branko Ivankovic quyết định loại bỏ những cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Elkeson, Alan và Fernandinho. Những cầu thủ này thường xuyên chơi cho đội tuyển Trung Quốc trong các năm gần đây, nhưng họ không có tên trong đội hình chuẩn bị cho các trận đấu vào tháng 3, gặp Saudi Arabia và Australia.

Serginho trở thành tân binh ở tuyển Trung Quốc ở tuổi 30 (Ảnh: pe)
Trong danh sách 27 cầu thủ được huấn luyện viên Ivankovic triệu tập, chỉ còn có một cầu thủ nhập tịch đã từng thi đấu cho tuyển Trung Quốc, đó là cựu hậu vệ đội tuyển trẻ quốc gia Anh, Tyias Browning, hiện được biết đến với tên gọi Jiang Guangtai.
Tuy nhiên, ông Ivankovic đã nhanh chóng điền tên Serginho vào đội hình tuyển Trung Quốc. Serginho mới nhập quốc tịch Trung Quốc vào ngày 12/3 và ở Trung Quốc được biết đến với tên gọi là Sai Erjiniao. Anh đã có những phút thi đấu đầu tiên cho đội tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu không có khán giả với Kuwait vào chủ nhật vừa qua.
Serginho có tên khai sinh là Sergio Oliveira, đã bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Santos của Brazil, trước khi chuyển đến Kashima Antlers của Nhật Bản vào năm 2018. Anh gia nhập Changchun Yatai vào năm 2020, ghi được 30 bàn thắng sau 100 lần ra sân, Serginho đã chuyển đến câu lạc bộ đối thủ tại Chinese Super League là Beijing Guoan vào tháng 2. Vị trí sở trường của Serginho là tiền vệ trung tâm, nhưng anh cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ tấn công.
Trung Quốc sẽ thi đấu trên sân khách tại Saudi Arabia vào 20/3 và trên sân nhà tiếp đón Australia vào 25/3 khi đội tuyển này chiến đấu để giành quyền tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Đội tuyển Trung Quốc đứng cuối bảng C với 6 điểm nhưng chỉ kém Indonesia, Saudi Arabia và Bahrain về hiệu số bàn thắng bại và chỉ kém đội nhì bảng Australia một điểm. Nhật Bản đang dẫn đầu bảng với 16 điểm.
Hai đội đứng đầu bảng sẽ tự động giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2026 trong khi đội đứng thứ ba và thứ tư sẽ tham gia vòng loại tiếp theo. Trung Quốc xếp hạng 90 trên thế giới và mới được tham dự World Cup một lần vào năm 2002, khi đó họ không kiếm được điểm hoặc ghi được bàn thắng nào tại giải đấu được tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản.
Danh sách triệu tập của đội tuyển Trung Quốc
Thủ môn: Yan Junling (Shanghai Port), Liu Dianzuo (Chengdu Rongcheng), Wang Dalei (Shandong Taishan).
Hậu vệ: Jiang Guangtai (Shanghai Port), Wei Zhen (Shanghai Port), Wang Zhen'ao (Shanghai Port), Yang Zexiang (Shanghai Shenhua), Jiang Shenglong (Shanghai Shenhua), Han Pengfei (Chengdu Rongcheng), Hu Hetei (Chengdu Rongcheng), Lei Lei (Beijing Guoan), Gao Zhunyi (Shandong Taishan).
Tiền vệ: Xu Haoyang (Shanghai Shenhua), Wang Haijian (Shanghai Shenhua), Cao Yongjing (Beijing Guoan), Sai Erjiniao (Beijing Guoan), Li Yuanyi (Shandong Taishan), Xie Wenneng (Shandong Taishan), Cheng Jin (Zhejiang), Wang Shangyuan (Henan).
Tiền đạo: Liu Chenyu (Shanghai Shenhua), Wei Shihao (Chengdu Rongcheng), Wang Ziming (Beijing Guoan), Zhang Yuning (Beijing Guoan), Lin Liangming (Beijing Guoan), Wang Yudong (Zhejiang), Behram Abduweli (Shenzhen Peng City).
