1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Trung Quốc thất bại bẽ bàng trước đối thủ kém 25 bậc

H. Long

(Dân trí) - Cách đây vài ngày, đội tuyển Trung Quốc đã hòa 0-0 trước New Zealand. Tuy nhiên, trong cuộc tái đấu diễn ra vào chiều nay, họ đã thất bại với tỷ số 1-2.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Trung Quốc xếp vị trí thứ 80, hơn New Zealand tới 25 bậc. Dù vậy, trong cả hai trận giao hữu với đội bóng châu Đại Dương, Trung Quốc đều thi đấu vô cùng chật vật.

Đội tuyển Trung Quốc thất bại bẽ bàng trước đối thủ kém 25 bậc - 1

Đội tuyển Trung Quốc thất bại với tỷ số 1-2 trước New Zealand (Ảnh: Stuff).

Sau trận hòa 0-0 cách đây ít ngày, Trung Quốc đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trong cuộc tái đấu. Thậm chí, ở trận này, Trung Quốc còn thoát khỏi trận thua đậm khi New Zealand đá hỏng quả phạt đền.

Bước vào trận đấu, Trung Quốc khởi đầu hứng khởi. Bộ đôi Wu Lei và Wei Shihao có một vài pha bóng uy hiếp khung thành của New Zealand. Mặc dù vậy, tới giữa hiệp 1, họ mất thế trận khi New Zealand bắt nhịp với trận đấu.

Phút 33, New Zealand đứng trước cơ hội lớn mở tỷ số khi được hưởng phạt đền. Mặc dù vậy, trên chấm 11 mét, Alez Greive đã không chiến thắng được thủ thành Yan Junling. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Aleksandar Jankovic chỉ có thể cầm cự tới phút 42. Trong nỗ lực cản phá tình huống sút phạt của New Zealand, Zhu Chenjie đã đưa bóng về lưới nhà.

Đội tuyển Trung Quốc thất bại bẽ bàng trước đối thủ kém 25 bậc - 2

Đội tuyển Trung Quốc hòa 1, thua 1 sau hai trận gặp New Zealand (Ảnh: AFC).

Sang hiệp 2, Trung Quốc buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, họ gặp khó trước hàng thủ có tính tổ chức cao của New Zealand. Phút 81, đội bóng châu Đại Dương đã tìm được bàn thắng thứ hai. Matthew Garbett đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, trước khi vung chân dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Mãi tới phút bù giờ, Trung Quốc mới có được bàn thắng danh dự do công của Dun Ba. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về New Zealand.

Như vậy, sau hai trận đấu tại New Zealand, Trung Quốc chỉ hòa 1 và thua 1. Họ có thể sẽ tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA khi không gặt hái được kết quả tốt trước đối thủ kém 25 bậc. HLV Jankovic còn rất nhiều việc phải làm với đội tuyển Trung Quốc.