1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan mơ vô địch châu Á

(Dân trí) - Chia sẻ trên tờ Singapore Straits Times, HLV Kiatisuk tự tin đặt mục tiêu giúp Thái Lan lọt vào top 10 đội tuyển mạnh nhất châu Á. Không những vậy, ông còn mơ sẽ cùng Thái Lan vô địch châu Á.

Trên BXH FIFA, Thái Lan hiện đang xếp thứ 19 châu Á (129 thế giới). Tuy nhiên, họ đã tạo nên cú nhảy vọt khi lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Chính điều đó khiến HLV Kiatisuk tự tin rằng Thái Lan sẽ càng mạnh mẽ trong tương lai và có thể lọt vào top 10 đội tuyển mạnh nhất châu Á.

HLV Kiatisuk đặt mục tiêu cao cho bóng đá Thái Lan
HLV Kiatisuk đặt mục tiêu cao cho bóng đá Thái Lan

Phát biểu trên tờ Singapore Straits Times, “Zico Thái” cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để lọt vào top 10 châu Á. Hiện tại, chúng tôi đang xếp thứ 19 và có lẽ, mục tiêu này sẽ không quá xa”.

HLV Kiatisuk đang sở hữu thế hệ đầy tài năng của bóng đá Thái Lan. Nhiều cầu thủ trong đội hình của Thái Lan hiện tại là thành viên của đội U23 của đất nước này tham dự SEA Games cách đây 3 năm.

Chia sẻ về lứa cầu thủ này, HLV Kiatisuk cho biết: “Điều gì đã làm nên sự gắn kết trong lối chơi của đội tuyển Thái Lan ư? Tôi đã tìm kiếm lứa cầu thủ hiện tại ngay từ khi tôi làm HLV của đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 3 năm trước đây”.

HLV Kiatisuk cũng cho rằng lối đá bật nhả (tik-tok) phù hợp với Thái Lan. Ông nói: “Hầu hết các cầu thủ Thái Lan đều có thể hình nhỏ con, giống như tôi vậy. Chúng tôi không có thể hình cao to như người châu Âu và không thể chơi bóng dài.

Tôi phát hiện ra rằng nếu chúng tôi kiểm soát bóng tốt, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Nhưng nếu chúng ta giữ bóng quá nhiều, các cầu thủ sẽ bị đối thủ chơi quyết liệt. Vì vậy, tôi muốn họ phải luân chuyển bóng thật nhanh. Ở Thái Lan, người ta gọi lối chơi đó là tik-tok. Không ai bị chấn thương hay phạm lỗi nếu như bóng được luân chuyển liên tục.

Hãy thử tưởng tượng Chanathip Songkrasin giống như chiếc Ferrari. Một chiếc Ferrari rất nhanh nhưng nó đột ngột tăng tốc về phía hàng rào, ai sẽ thắng? Tất nhiên là hàng rào rồi. Vì vậy, cậu ta phải chuyền bóng thật nhanh, trước khi những cầu thủ cao to của đối thủ có thể áp sát”.

Cuối cùng, HLV Kiatisuk bày tỏ giấc mơ vô địch châu Á cùng Thái Lan. Ông nói thêm: “Việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 cho thấy chất lượng của Thái Lan. Chúng tôi có kỹ thuật tốt. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng ở những đội bóng như Nhật Bản, tiêu chuẩn cao hơn thế rất nhiều. Chúng tôi luôn mơ sẽ lên ngôi vô địch ở Asian Cup và đang cố gắng để hoàn thành giấc mơ ấy”.

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016