1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển Thái Lan dùng đội hình hai đá AFF Cup 2016?

(Dân trí) - Sau khi xuất hiện thông tin Thái Lan có thể chỉ dùng đội hình 2 để tham dự AFF Cup vào cuối năm nay, đồng thời đối chiếu lại lịch thi đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, có thể thấy rằng bóng đá Thái không nói chơi với thông tin trên.

Cụ thể, vòng loại thứ 3 World Cup 2018 – khu vực châu Á, cũng là vòng loại cuối cùng, xác định 4,5 suất của châu lục đông dân nhân thế giới đến VCK World Cup tại Nga, sẽ kéo dài từ ngày 1/9/2016 đến tận ngày 5/9/2017.

Trong khoảng thời gian đó, các đội tuyển trên khắp thế giới, bao gồm cả Thái Lan sẽ có 1 đợt tập trung cho vòng loại World Cup vào tháng 11/2016, theo thông lệ của lịch thi đấu thường niên do FIFA ban hành. Trong đợt tập trung vào tháng 11 đấy, sẽ có một lượt trận diễn ra vào ngày 15/11, tức chỉ 4 ngày trước khi AFF Cup 2016 chính thức khai diễn (19/11).

Thái Lan có thể nghiêm túc với quyết định dùng đội hình 2 đá AFF Cup 2016
Thái Lan có thể nghiêm túc với quyết định dùng đội hình 2 đá AFF Cup 2016

Dù muốn dù không, đội tuyển Thái Lan cũng khó tập hợp đủ sức mạnh để vừa tham dự đấu trường AFF Cup, vừa làm tốt nhiệm của tại vòng loại World Cup.

2 năm qua, toàn bộ giới bóng đá Thái Lan, cho đến HLV Kiatisuk và cầu thủ của đội tuyển Thái đều nhất loạt tuyên bố việc giành vé vào VCK World Cup 2018 là ưu tiên số 1 của họ vào lúc này. Mới đây, HLV Kiatisuk còn nói thẳng: “Nếu đội tuyển Thái Lan giành quyền dự giải vô địch thế giới, thì đấy sẽ là bước tiến vĩ đại của chúng tôi”.

Và để đạt đến “bước tiến vĩ đại” vừa nêu, chuyện bóng đá Thái Lan hy sinh mục đấu trường AFF Cup cũng là điều không có gì lạ. Vô địch AFF Cup thì Thái Lan đã vô địch nhiều lần rồi (1996, 2000, 2002, 2014), nên khát khao của họ không còn quá lớn.

Không có kỳ AFF Cup năm nay thì họ vẫn còn khối kỳ AFF Cup những lần tới để lên ngôi vô địch. Thậm chí, ngay cả khi không ở ngôi đầu của các kỳ AFF Cup, thì cũng chẳng ai dám phủ nhận vị thế số 1 của bóng đá Thái Lan tại Đông Nam Á.

Nhưng vào VCK World Cup thì Thái Lan chưa bao giờ thực hiện được. Hiện họ đang đứng trước ngưỡng cửa của lịch sử. Thái Lan hiện có đủ thế, thời và lực để nghĩ đến chuyện giành vé đến Nga mùa hè năm 2018. Thành ra, nếu họ không muốn phân tán sức và phân tán lực lượng cho sân chơi nhỏ (đối với bóng đá Thái Lan) là AFF Cup, mà tập trung toàn lực cho đấu trường lớn là World Cup thì đấy vẫn là quyết định đúng.

Còn nhớ, ngay tại SEA Games hồi giữa năm ngoái, cũng vì tập trung cho vòng loại World Cup 2018 mà HLV Kiatisuk còn không dự SEA Games, không đến Singapore ngày nào, nhường quyền chỉ đạo cho các trợ lý. Chính vì thế, một khi Thái Lan tiết lộ thông tin họ chỉ dùng đội hình 2 để đá AFF Cup 2016, nên tin rằng đấy không phải là những lời nói suông của những người làm bóng đá Thái.

Kim Điền

Đội tuyển Thái Lan dùng đội hình hai đá AFF Cup 2016? - 2