1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Nhật Bản tới Việt Nam với… 3 cầu thủ

Tiến Đạt

(Dân trí) - Tối 7/11, nhóm tuyển thủ Nhật Bản đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Trước đó, một chuyến bay của đội tuyển Nhật Bản đã tới Việt Nam vào tối 6/11 nhưng chỉ mang theo hành lý. Trong chuyến làm khách lần này, đội tuyển Nhật Bản có tổng số hơn 100 thành viên và 9 tấn hành lý (đa số là thiết bị tập luyện).

Ở nhóm đầu tiên tới Việt Nam, ngoài HLV trưởng Hajime Moriyasu và một số quan chức Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, chỉ có các cầu thủ đang chơi bóng trong nước là Yuto Nagatomo (FC Tokyo), hai tiền đạo tiền đạo Daizen Maeda (Yokohama F.Marinos) và tiền đạo Yuya Osako (Vissel Kobe).

Trong số này, Yuto Nagatomo từng thi đấu ở Inter Milan, năm nay đã 35 tuổi. Trong khi đó Yuya Osako từng có thời gian dài thi đấu tại Đức trước khi về nước khoác áo CLB Vissel Kobe. Osako đã ghi 9 bàn cho đội tuyển Nhật Bản từ đầu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Nhật Bản tới Việt Nam với… 3 cầu thủ - 1
Đội tuyển Nhật Bản mang theo rất nhiều hành lý.

Lực lượng nòng cốt của đội tuyển Nhật Bản là 18 cầu thủ hiện đang thi đấu ở châu Âu. Ngày 8/11, một nhóm cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản sẽ đặt chân tới Việt Nam. Tới ngày 9/11, nhóm ngôi sao đang chơi ở châu Âu mới đến Hà Nội trên chuyên cơ riêng do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản bố trí.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn rất nhiều, đội tuyển Nhật Bản tự tin giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Theo trang định giá chuyển nhượng transfermarkt, tổng giá trị đội hình của đội tuyển Nhật Bản lên đến 106,290 triệu bảng; tức 3.240 tỷ đồng. Takehiro Tomiyasu là cầu thủ được định giá cao nhất (18 triệu bảng), còn Minamino là 10,80 triệu bảng. Cái tên gây bất ngờ chính là Daichi Kamada với giá trị lên đến 22.50 triệu bảng. Tiền đạo sinh năm 1996 đang khoác áo CLB Frankfurt ở Bundesliga.

Đội tuyển Nhật Bản tới Việt Nam với… 3 cầu thủ - 2
Rất nhiều ngôi sao triệu bảng ở đội tuyển Nhật Bản.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có tổng giá trị là 4,12 triệu bảng, tương đương 126 tỷ đồng, thấp hơn 25 lần so với đối thủ. Tất cả các ngôi sao Việt Nam đều thi đấu ở trong nước.

Theo truyền thông Nhật Bản, đội tuyển quốc gia nước này chỉ tập luyện tối đa 2 buổi trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, dự kiến trên sân Hàng Đẫy và một buổi tập chính tại sân Mỹ Đình.

Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt nam và Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11/11. Đây là trận đấu 12 nghìn khán giả được vào sân, nhưng phải tuân thủ hàng loạt quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch Covid-19.

Đội tuyển Nhật Bản tới Việt Nam với… 3 cầu thủ - 3